UAE trình làng hệ thống tên lửa phòng không nội địa đầu tiên

(PLO)-  Công ty sản xuất vũ khí Halcon của Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã giới thiệu hệ thống tên lửa phòng không nội địa đầu tiên của UAE tên SkyKnight.

Hãng tin Sputnik đưa tin công ty sản xuất vũ khí Halcon của Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) ngày 23-2 đã giới thiệu hệ thống tên lửa phòng không nội địa đầu tiên của UAE tên SkyKnight.

Halcon, công ty hàng đầu trong khu vực về lĩnh vực sản xuất và cung cấp vũ khí dẫn đường chính xác, hôm 23-2 đã công bố SkyKnight – hệ thống phòng không chuyên đối phó với đạn cối, đạn phản lực (C-RAM) – đầu tiên của UAE.

Sự kiện ra mắt diễn ra tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế (IDEX) năm 2021 tại thủ đô Abu Dhabi của UAE từ ngày 21-2 đến ngày 25-2.

Hệ thống tên lửa phòng không nội địa đầu tiên của UAE tên SkyKnight. Ảnh: ARMY RECOGNITION

Theo công ty Halcon, hệ thống tên lửa SkyKnight có khả năng đánh chặn các mối đe dọa hiện nay, cũng như cung cấp cảnh báo sớm và nhắm các mục tiêu như máy bay cánh quay, máy bay không người lái (UAV) và các loại cánh máy bay có cánh cố định ở khoảng cách lên đến 10 km.

Halcon thuộc Công ty cổ phần công nghệ quốc phòng Edge Group, được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm xếp hạng là một trong số các nhà cung cấp quân sự hàng đầu thế giới.

IDEX-2021 lần thứ 15 diễn ra hai năm một lần khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Abu Dhabi (ADNEC) với sự tham gia của hơn 1.300 nhà sản xuất khí tài quân sự và hơn 105.000 khách tham quan đến từ 142 quốc gia.

Trong số các quốc gia mới tham gia có North Macedonia, Azerbaijan, Luxembourg và Bồ Đào Nha. Israel đã xin rút một tuần trước do quyết định hạn chế đi lại do COVID-19.

IDEX 15 diễn ra từ ngày 21-2 đến ngày 25-2. Trùng thời điểm này, Triển lãm Hàng hải (NAVDEX 2021) cũng được tiến hành, ra mắt những thành quả phát triển mới nhất trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo dựa trên các công nghệ quốc phòng tiên tiến, hiện đại.

Là nước chủ nhà, trong ngày đầu tiên của triển lãm, UAE cũng là khách hàng mạnh nhất, ký tới 19 hợp đồng quốc phòng.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Faris Khalaf Al Mazrouei - chủ tịch Ủy ban tổ chức cấp cao IDEX và NAVDEX  - cho biết: “Những hội nghị này sẽ đóng góp vào sự phát triển liên tục của quốc phòng quốc gia và bổ sung cho khả năng thành công rộng lớn hơn của UAE trong 50 năm tới, xây dựng một nền kinh tế quốc gia cạnh tranh dựa trên tri thức và sự đổi mới”.

Ông Faisal Al Bannai – giám đốc điều hành Công ty EDGE Group có trụ sở tại UAE - cho biết mục tiêu của công ty hiện nay là hướng tới sự phát triển quốc phòng khu vực, tập trung vào công nghệ tiên tiến với yêu cầu năng động, táo bạo và đột phá hơn.

“Chúng tôi đang xây dựng các mối quan hệ đối tác có ý nghĩa hơn với các nhà thầu quốc phòng quốc tế và hoan nghênh những cơ hội mà IDEX và NAVDEX tạo ra, cho phép Tổng công ty kinh doanh khi chúng tôi kỷ niệm một năm thành lập doanh nghiệp” - ông Faisal Al Bannai nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.