U-23 Việt Nam hồi hộp giữ vàng SEA Games

(PLO)- Chứng kiến bóng đá trẻ Thái Lan vượt trội U-23 Việt Nam tại Doha Cup, giới hâm mộ rất lo lắng cho chiến dịch bảo vệ huy chương vàng SEA Games 32 của thầy trò HLV Troussier.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy người Pháp không đặt nặng chuyện thắng thua ở giải tập huấn U-23 Doha Cup vừa diễn ra tại Qatar mà chỉ muốn các cầu thủ học hỏi, hoàn thiện kỹ năng cá nhân lẫn sự gắn kết trong lối chơi chung của tập thể. Tuy nhiên, ba trận thua trước Iraq 0-3, UAE 0-4 và Kyrgyzstan 4-5 trên chấm luân lưu mà không ghi được bàn nào cho thấy các cầu thủ U-23 Việt Nam (VN) đang gặp những bất ổn nhất định.

Trọng trách đè trên vai HLV Troussier và ban huấn luyện khi còn chưa đầy một tháng là tới SEA Games 32. Ảnh: VFF

Trọng trách đè trên vai HLV Troussier và ban huấn luyện khi còn chưa đầy một tháng là tới SEA Games 32. Ảnh: VFF

Các cầu thủ trẻ VN có thể trải nghiệm và tích lũy đầy ắp các tư liệu, bài học qua thực chiến ở Doha Cup nhưng để khắc phục yếu huyệt cũng nhiều không kém là những trăn trở khiến ông Troussier mất ăn mất ngủ. Chẳng hạn, V-League cùng giải hạng Nhất sắp sửa trở lại từ đầu tháng 4 chỉ có ba trận, học trò của ông không hoặc rất ít người có chỗ chơi.

Chính ông thầy người Pháp nói như “năn nỉ” các CLB chủ quản cần cho cầu thủ của ông ra sân một cách thường xuyên để duy trì thể lực, cảm giác bóng, phong độ. Và không ai dám chắc lời thỉnh cầu của HLV có được CLB đáp ứng bởi sự từng trải của cầu thủ ở đấu trường trong nước phục vụ cho thành tích là điều quan trọng nhất. Không mấy HLV dám mạo hiểm tung cầu thủ trẻ ra sân khi trình độ của họ không hơn các đàn anh.

Bên cạnh Huỳnh Công Đến, Thanh Nhàn khoác áo PVF - Công an nhân dân chơi ở trình độ thấp hơn là giải hạng Nhất, các gương mặt khác thường ngồi dự bị không phải hạng sang, như nhóm Văn Đô, Quang Thịnh, Tuấn Dương… ở đội Công an Hà Nội hay Văn Trường, Tiến Long, thủ môn Quan Văn Chuẩn, Sỹ Chinh có khi còn không có trong danh sách đăng ký của Hà Nội.

Duy có Tuấn Tài thường ra sân ở hiệp 2 của Viettel, còn đội trưởng U-20 quốc gia Khuất Văn Khang thường xuyên ngồi ngoài. Tương tự, HLV Kiatisak cho ngay Quốc Việt, Đức Việt lên tuyển U-23 hội quân sớm vì không có kế hoạch sử dụng họ tại V-League.

Ba tuần sau, HLV Troussier sẽ gặp lại các học trò cũ vừa dự Doha Cup, những gương mặt thân quen trong số gần 50 cầu thủ mà ông sàng lọc kỹ lưỡng để chọn danh sách cuối cùng 23 cái tên hay nhất. Rất tiếc, cơ hội cho họ chơi bóng sẽ rất hiếm hoi hoặc không có, như ông Troussier từng ngậm ngùi cả sáu tháng qua, các học trò của ông không được thi đấu nhiều trước khi đá giải mời ở Qatar. Yếu thể lực, thiếu kinh nghiệm là những hạn chế mà các tuyển thủ trẻ VN rất khó để khắc phục trong ba tuần ít ỏi sắp tới ở CLB.

0 bàn thắng, hai thẻ đỏ, bảy bàn thua, xếp hạng 10/10 là những con số biết nói ngơ ngác của đội tuyển U-23 VN ở giải Doha Cup đang làm gia tăng nhiều hơn sự hồi hộp dành cho thầy trò HLV Troussier tại đấu trường SEA Games 32 vào cuối tháng 4 với nhiệm vụ VFF giao là vào chơi trận chung kết.

Hy vọng ông thầy người Pháp đúng khi nhấn mạnh U-23 VN đang đi đúng hướng cho SEA Games 32.

Bất lợi của U-23 Việt Nam ở đấu trường SEA Games

Ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia đã thay đổi giới hạn độ tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games 32 là dưới 22 tuổi (sinh từ ngày 1-1-2001 trở về sau). Quy định này khác hai kỳ SEA Games trước có tăng cường hai cầu thủ quá 22 tuổi (SEA Games 30) và ba cầu thủ trên 23 tuổi (SEA Games 2022). Trong khi các đội mạnh như Thái Lan, Malaysia (trước đó có Indonesia) không tăng cường thì VN đều tận dụng quy định bổ sung cầu thủ quá tuổi và hai lần vô địch có sức đóng góp lớn của các cựu binh tăng cường.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 khởi tranh từ ngày 29-4 với 10 đội bóng U-22 của Đông Nam Á và ngày 5-4 sẽ bốc thăm chia bảng tại sân vận động quốc gia Morodok Techo. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 là chủ nhà Campuchia và đương kim vô địch VN; nhóm 2 gồm Thái Lan, Indonesia; nhóm 3 là Malaysia, Philippines; nhóm 4 là Singapore, Myanmar; nhóm 5 là Đông Timor, Lào.

TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.