U-23 Việt Nam hồi hộp chờ viện binh, Thái Lan không quan trọng thắng thua

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam chưa biết có được phép cho bổ sung cầu thủ cho trận chung kết đêm 26-2 hay không, trong khi U-23 Thái Lan luôn đánh giá cao học trò ông Đinh Thế Nam sau một lần thua ở vòng bảng.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam chơi trận bán kết thắng U-23 Đông Timor trên chấm luân lưu 11 mét và trong suốt 120 phút chỉ có 13 cầu thủ. HLV Đinh Thế Nam đã thay cả thủ môn Trần Liêm Điều lên đá tiền đạo và hiện có hai trường hợp chấn thương.

Trong tình thế này, VFF đã gửi công văn đề nghị Ban tổ chức giải U-23 Đông Nam Á bổ sung cầu thủ nhưng chưa có hồi đáp. Cũng cần biết sau hai đợt tăng cường, U-23 Việt Nam đã thêm 10 cầu thủ viện binh, đủ theo điều lệ giải.

HLV Đinh Thế Nam bây giờ chỉ còn hy vọng 24 cầu thủ từng bị nhiễm bệnh COVID-19 ở Campuchia sẽ âm tính trở lại mới có nhiều hơn một chọn lựa thay thế cho trận chung kết với U-23 Thái Lan vào đêm 26-2.

Thủ môn Liêm Điều lên đá tiền đạo trong trận bán kết. Ảnh: AN.

Trong cuộc họp báo trước trận cuối cùng giải U-23 Đông Nam Á, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Trận bán kết với U-23 Đông Timor kéo dài hơn 120 phút thi đấu. Điều đó khiến cho các cầu thủ U-23 Việt Nam ảnh hưởng không nhỏ về thể lực. Thời điểm này quan trọng nhất là cần phục hồi cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất trong trận đấu vào ngày mai gặp U-23 Thái Lan”.

Đánh giá về đối thủ, ông Đinh Thế Nam chia sẻ: “Chúng tôi đã gặp U-23 Thái Lan ở vòng bảng. Nhưng tính chất của một trận chung kết sẽ rất khác. Dù đã thắng Thái Lan 1-0 ở vòng bảng nhưng tôi vẫn đánh giá rất cao lối chơi của họ. Tôi đã phải tìm hiểu rất kỹ Thái Lan. Hiện tại, xin phép chưa chia sẻ về chuyên môn và sự chuẩn bị của U-23 Việt Nam trước đối thủ này”.

U-23 Thái Lan rất cẩn trọng khi tái đấu Việt Nam trong trận chung kết, sau lần thua 0-1 ở vòng bảng. Ảnh: AN.

Trong khi đó, HLV Salvador Valero Garcia của tuyển U-23 Thái Lan cho biết các học trò ông chỉ mới 17-18 tuổi nên cuộc chơi Đông Nam Á này chủ yếu là học hỏi cho tương lai: “Thắng hay thua trận chung kết với chúng tôi không quan trọng. Cầu thủ U-23 Thái Lan trẻ nhất giải và cần tích lũy nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn là tìm chiến thắng bằng mọi giá.

Theo tôi, U-23 Việt Nam là một tập thể mạnh. Họ từng thắng chúng tôi ở vòng bảng và cuộc tái đấu chung kết chỉ còn 3 cầu thủ cũ. Nghĩa là, họ thay đổi lực lượng của mìh đến 80%. Chúng tôi phải tìm hiểu kỹ U-23 Việt Nam và sẵn sàng mọi phương án cho các tình huống nảy sinh. Đây là một trận đấu hoàn toàn khác và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức”.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam quyết thắng trận cuối cùng giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: AN.

Thiệt thòi khác cho đội tuyển U-23 Việt Nam không chỉ là thiếu quân mà còn nghỉ ngơi ít hơn một ngày so với Thái Lan. Tuy nhiên, HLV Đinh Thế Nam vẫn tự tin trước trận chung kết: “Ở giải đấu này, U-23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng từng bước nhận được sự hỗ trợ của các CLB trong việc tiếp viện cầu thủ để đội có đủ lực lượng thi đấu.

Điều chúng tôi tin tưởng là các cầu thủ sẽ thể hiện tinh thần tự tin, đoàn kết và giữ được sự lạc quan khi hướng đến trận đấu với U-23 Thái Lan. Đó là tài sản mà tôi có được cho đến hiện tại.

Ở khâu chuyên môn, tôi chưa được hài lòng lắm khi các cầu thủ mới tiếp viện chưa đủ thời gian nhập với toàn đội. Tôi cũng đã nói chuyện, trao đổi với các bạn từ trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi đánh giá rất cao sự đoàn kết của các học trò trong những trận đấu vừa qua”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.