U-23 Thái hay nhưng Worawut sợ ác mộng VN và Malaysia

(PLO)-Bảng C tại VCK U-23 châu Á, thầy trò HLV Worawut Srimaka sợ ác mộng thua VN và cả Malaysia lại ùa về....
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Worawut Srimaka cho biết, ông có trong tay đội hình tốt nhất nhờ sự can thiệp của nhiều phía, trong đó có LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Tuy nhiên cựu trung phong tuyển Thái Lan sợ nhất là ác mộng hai đối thủ VN và Malaysia, vì cả hai đội này đều đánh bại Thái Lan tại SEA Games 31 vừa qua.

U-23 Thái Lan thua Malaysia 1-2 ở trận đầu bảng B, còn VN đánh bại Thái Lan ở trận chung kết.

HLV Worawut...sợ ác mộng SEA Games 31 thua VN và Malaysia lại ùa về với học trò của ông tại sân châu lục. Ảnh: CTP

HLV Worawut...sợ ác mộng SEA Games 31 thua VN và Malaysia lại ùa về với học trò của ông tại sân châu lục. Ảnh: CTP

HLV Worawut hoài nghi nhóm học trò từ SEA Games 31 về chưa hồi phục tốt cùng với “ác mộng” thua hai đối thủ Đông Nam Á sẽ dẫn đến kết quả không tốt tại bảng B vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á này.

U-23 Thái Lan, VN, Malaysia và Hàn Quốc cùng bảng C. Worawut lại chỉ ra rằng, cả hai đối thủ Đông Nam Á đều đánh bại Thái Lan ở SEA Games nên bây giờ không dễ dàng gì cho đội của ông.

HLV Worawut yên tâm với nhóm cầu thủ từ châu Âu về nhưng ngại hai điều trên đối với nhóm cầu thủ vừa đá SEA Games 31.

Nói về mục tiêu của U-23 Thái Lan tại giải châu Á, HLV Worawut vẫn không đưa ra một mục tiêu nào và lại đang lo hai đối thủ Đông Nam Á cùng bảng. Cựu trung phong tuyển Thái Lan chỉ hy vọng đội sẽ thể hiện tốt tại sân chơi châu lục mà thôi.

Ông Worawut chỉ ra rằng cầu thủ Thái Lan đang rất mệt mỏi vì sau một mùa giải nội địa, liền sau đó là SEA Games 31, nay lại đến giải châu lục, dẫn đến cầu thủ quá tải về cơ bắp, mệt mỏi tinh thần...nhưng ông sẽ cố gắng làm điều tốt nhất.

Trận đầu bảng C, U-23 Thái Lan sẽ chạm trán ngay với U-23 Việt Nam lúc 22 giờ ngày 2-6 trên sân Bunyodkor tại Tashkent.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.