"U-23 Malaysia có thể thắng U-23 Việt Nam, Kuwait và Uzbekistan!"

(PLO)- Đó là phân tích, đánh gia của chuyên gia bóng đá Richard Scully đề cao và tin tưởng đội bóng trẻ U-23 Malaysia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vị chuyên gia trên hoàn toàn tin tưởng HLV Garrido của U-23 Malaysia sẽ mang lại sự bất ngờ ở bảng D vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á để giúp Malaysia đứng vào tốp 2 vào tứ kết.

U-23 Malaysia-1.jpg
U-23 Malaysia tập tạ để tăng cường sức mạnh cơ bắp những ngày đến Doha. Ảnh: NST

Chuyên gia Richard Scully của Malaysia đưa ra nhận xét: “Uzbekistan là một đội mạnh, họ đến từ nền bóng đá mà ít năm gần đây, từ đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên nếu có cơ hội ghi bàn và tận dụng được cơ hội tốt, thì Malaysia cũng có đánh bại được đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng và từng vô địch U-23 châu Á 2018 này”.

Về hai đối thủ còn còn lại là Việt Nam (VN) và Kuwait thì ông Richard Scully so sánh rằng, trình độ của hai đội này tương đồng nhau và Malaysia hoàn toàn có thể thắng. Riêng về VN, Richard Scully nói rằng ít năm trước bóng đá trẻ VN phát triển rất tốt, rất ấn tượng, trong đó có việc hồi năm 2018 họ vào chung kết và thua Uzbekistan, còn hiện nay thì VN không mạnh, Malaysia hoàn toàn đủ sức lấy ba điểm trước VN.

Cơ sở để vị chuyên gia bóng đá Malaysia tin vào đội bóng trẻ của mình còn là HLV Garrido có trong tay lực lượng mạnh nhất, chuẩn bị chu đáo và tinh thần rất cao, cùng với đó là những cầu thủ trẻ rèn giũa tốt ở trong nước như tiền vệ cánh Saravanan, tiền vệ Ajman Mahadi, hậu vệ Ubaidullah Shamshul cùng với Luqman Hakim... Đây là những cầu thủ trẻ nhưng đã đạt đẳng cấp của tuyển thủ quốc gia và những năm qua họ đã góp mặt trong thành phần đội tuyển và được thi đấu quốc tế với thời lượng cao.

Thành tích tốt nhất của U-23 Malaysia là vào tứ kết ở Thường Châu 2018, giải đấu mà VN vào chung kết. Trong khi đó Kuwait chỉ hai lần góp mặt ở hai vòng chung kết nhưng đều bị loại sau ba trận vòng bảng.

Theo “hồ sơ, lý lịch” của AFC vừa công bố thì bảng D, Uzbekistan từng năm lần dự giải và trong đó có một lần 2018 lên ngôi, năm 2022 á quân. Còn VN bốn lần góp mặt, trong đó một lần vào chung kết và một lần vào tứ kết (2022).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.