Bình luận

Tuyển Việt Nam ở tầng nào trong top 12?

(PLO)- 12 đội tuyển quốc gia châu Á vừa góp mặt ở giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2022. Thử “phân tầng kiến trúc” của các đội tranh 4,5 suất đến Qatar như thế nào?

Từ lâu bóng đá châu Á luôn thể hiện bốn ông “anh cả” Nhật, Hàn Quốc, Úc và Iran trên mâm đầu, được xem như tầng một. Bốn đội trên ngoài sự ổn định còn là trình độ khác biệt lớn so với các mâm dưới.

Lưng lửng giữa tầng một và tầng hai là những Saudi Arabia, UAE, Syria, trong đó Saudi Arabia từng góp mặt ở World Cup 2018, UAE cũng từng góp mặt tại Mondial Italia 1990. Syria đang rất mạnh khi họ toàn thắng bảy trận đầu đoạt vé sớm và ưu ái cho đội tuyển Trung Quốc lấy vé vớt khi trận cuối đưa đội hình hai đá với Trung Quốc và thua 1-3. Hồi vòng loại World Cup 2018, họ cũng tranh vé play off với Úc... Syria còn có sức mạnh khác là tinh thần dân tộc của đất nước triền miên có những cuộc nội chiến.

Ở tầng hai, đó là những đội còn lại gồm Việt Nam (VN), Iraq, Trung Quốc, Lebanon, Oman.  Trong các đội ở tầng hai, Iraq đáng gờm nhất và là đội tiệm cận với nhóm tầng lửng nhưng đội tuyển này hay tự làm yếu mình bởi các sắc giáo khác nhau trong đội và thường xảy ra mâu thuẫn. So với đội có tinh thần đồng đội cao như Syria thì Iraq thiếu hẳn tinh thần đồng đội.

Ngày 1-7, AFC tiến hành bốc thăm hai bảng đấu dựa trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA để phân hạt giống.

Dù thế nào thì mỗi bảng đấu sẽ có hai “anh cả” trong tứ trụ Nhật, Hàn Quốc, Iran và Úc. Vào bảng nào thì đội VN cũng phải gặp hai trong bốn “anh cả” trên. Lịch sử bóng đá VN từng thắng Nhật nhưng đó là thời điểm Nhật còn phải đến Sài Gòn học bóng đá VN qua câu chuyện “chiếc giày nhỏ”.

Nói VN thắng thì ông Park chưa nghĩ đến nhưng nói hy vọng vào một ngày đẹp trời có thể kiếm điểm thì được. Nhưng với nhóm ở tầng lửng như UAE, Saudi Arabia, Iraq thì VN có thể gây bất ngờ được.

Kể từ vòng chung kết U-23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu thì bóng đá VN đã được các đội châu Á nhìn với cặp mắt cảnh giác. Đó là điều ông Park xác định họ tìm hiểu kỹ về lối chơi của VN nên cần phải có những thay đổi tích cực cả về con người bổ sung lẫn lối chơi.

Với các đội Tây Á thì họ càng cảnh giác hơn khi nhiều đội đã gặp “cái chết bất ngờ” và đã dành cho thầy trò ông Park sự tôn trọng nhất định. Gần như không có cửa thắng các đội tầng một nhưng để chơi với các đội tầng lửng và tầng hai thì hoàn toàn có thể. Thế nên điều mà thầy Park nhắm đến một cách thực tế là sẽ làm hơn Thái Lan ở vòng loại cuối bốn năm trước (có ít nhất một trận thắng) rồi nghĩ xa hơn là kiếm vị trí thứ ba trong bảng để có suất play off. 


Manchester United lỗ nặng
Manchester United lỗ nặng
(PLO)- Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy khoản nợ của Manchester United là 443,5 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, phó chủ tịch Ed Woodward vẫn vững tin vào tương lai của CLB.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.