UEFA lên tiếng vụ Ronaldo tẩy chay Coca

(PLO)-Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) yêu cầu các đội tuyển có nghĩa vụ với nhà tài trợ, sau vụ siêu sao Ronaldo bỏ chai Coca-Cola khỏi buổi họp báo Euro 2020.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã di chuyển các chai Coca-Cola sang một bên trước khi nói chuyện với giới truyền thông trước trận mở màn bảng F. Sau đó, Ronaldo còn gây chú ý khi giơ lên một chai nước và nói “Agua” (nước) bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Một ngày sau, tiền vệ Pháp Paul Pogba - một người theo đạo Hồi, tiếp tục lấy một chai bia Heineken trước mặt anh sau chiến thắng 1-0 của Pháp trước đội tuyển Đức.

Toàn cảnh vụ Ronaldo tẩy chay nhãn hiệu nước ngọt. Nguồn: Youtube

Chưa dừng lại, tiền vệ Ý Manuel Locatelli cũng đã chuyển chai Coca-Cola sang một bên và đặt một chai nước trước mặt, trước khi phát biểu với truyền thông sau khi đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” trong chiến thắng 3-0 của Ý trước Thụy Sĩ.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho biết: “UEFA đã nhắc nhở các đội, mối quan hệ đối tác là không thể thiếu trong việc tổ chức giải đấu. Nó đảm bảo sự phát triển của bóng đá trên khắp châu Âu, bao gồm cả giải trẻ và bóng đá nữ”.

Giám đốc giải Euro 2020 của UEFA, Martin Kallen nhấn mạnh vấn đề chính là ở hành động của Ronaldo nhưng có những cầu thủ đã thực hiện những điều đó vì lý do tôn giáo. Kallen nói: “Nếu đó là vì lý do tôn giáo, họ không cần phải có một cái chai trước mặt”.

Siêu sao Bồ Đào Nha Ronaldo tỏa sáng ạti Euro 2020. ẢNH: EURO

Martin Kallen cho biết thêm: “UEFA không bao giờ phạt trực tiếp cầu thủ, chúng tôi thực hiện điều này thông qua liên đoàn quốc gia tham gia và họ có thể xem xét nếu sự việc đi tiến xa hơn”.

Tuy nhiên, quan chức UEFA không loại trừ các hình phạt nếu có thêm các trường hợp khác.

“Chúng tôi có các quy định được ký kết bởi các liên đoàn tham gia. Chúng tôi đã nhắc nhở họ về nghĩa vụ của họ nhưng tất nhiên điều này (phạt tiền) cũng là một khả năng”, Martin Kallen nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.