Tuyển thủ U-23 Việt Nam không ngán Thái Lan

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đang ráo riết tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á với các đối thủ Brunei, Indonesia và đặc biệt là Thái Lan để chiếm một suất chơi vòng chung kết.

HLV Park Hang-seo đã lên giây cót tinh thần cho các học trò khi nói rằng Thái Lan không đáng sợ. Ông thầy Hàn còn dẫn chứng hồi cuối năm 2017, ông và các tuyển thủ U-23 Việt Nam từng đá bại người Thái ngay trên đất Thái ở cúp M-150 trước khi đoạt ngôi á quân U-23 châu Á.

Lá thăm ngẫu nhiên tại vòng loại U-23 châu Á sắp sửa diễn ra trên sân Mỹ Đình (từ ngày 22-3 đến ngày 26-3), thầy trò ông Park tái ngộ U-23 Thái Lan với cùng khao khát đoạt ngôi nhất bảng K.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng tự tin sẽ qua mặt Thái Lan. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết vòng loại U-23 châu Á rất quan trọng và anh sẽ phải cố gắng hết sức để lấy một suất chơi chính. Tiến Dũng từng là một mắt xích quan trọng của đội hình về nhì giải này hồi đầu năm ngoái và khẳng định sẽ cùng Việt Nam giành ngôi nhất bảng lấy vé tham dự vòng chung kết U-23 châu Á thêm lần nữa.

“Chúng tôi sẽ gặp nhiều thử thách khi nằm cùng bảng đấu với hai đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan và Indonesia. Tôi biết bóng đá Thái Lan từng là nỗi ám ảnh của các cấp độ đội tuyển Việt Nam nhưng bây giờ đã khác” – Tiến Dũng tự tin – “Tôi không rõ quá khứ ra sao nhưng thế hệ chúng tôi ở đội tuyển không còn nỗi sợ hãi Thái Lan. Chúng tôi luôn nỗ lực giành chiến thắng ở từng trận đấu, không riêng gì Thái Lan”.

Tiền vệ trẻ Hoàng Nam. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tương tự, tiền vệ Hoàng Nam cũng tiết lộ hai đối thủ chính của chủ sân Mỹ Đình vẫn là U-23 Indonesia và Thái Lan. Tuy nhiên, chân sút trẻ này không ngần ngại dự báo tuyển U-23 Việt Nam sẽ đoạt vé vào vòng chung kết.

Hoàng Nam còn hồ hởi chia sẻ mình học hỏi được rất nhiều từ HLV Park Hang-seo và đồng đội cùng lứa: “Tôi yêu thích cái không khí đội tuyển với tinh thần và kỷ luật chặt chẽ cả khi tập luyện lẫn trong sinh hoạt. Về chuyên môn, thầy Park rất kỹ lưỡng uốn nắn từng động tác nhỏ cho chúng tôi, từ động tác khống chế bóng cho đến cách di chuyển, phối hợp sao cho nhuần nhuyễn nhất. Tôi cũng quen với các bạn từng chơi ở đội tuyển U-19 nên dễ hòa nhập với lối đá đồng đội hơn”.

Chân sút Hà Đức Chinh mong cải thiện phong độ. Ảnh: NGỌC DUNG 

Trong khi đó, tiền đạo Đức Chinh hy vọng sẽ cải thiện phong độ nhằm chiếm một suất đá chính ở đội tuyển U-23 Việt Nam có nhiều sự cạnh tranh lành mạnh. Anh thừa nhận sự thiệt thòi khi có không nhiều cơ hội giành chỗ đá của các ngoại binh trong giải vô địch quốc gia nên cần cố gắng nhiều hơn nữa. Ngay cả HLV Park Hang-seo cũng từng lên tiếng bênh vực Hà Đức Chinh và bật mí ông có cách sử dụng hợp lý chân sút này ở giải U-23 châu Á sắp tới.

Theo Đức Chinh, đội tuyển U-23 Việt Nam lần này có trình độ đồng đều hơn ở các tuyến. Chân sút của SHB Đà Nẵng hy vọng sẽ chơi thật tốt và cùng đồng đội giành kết quả tốt nhất ở giải đấu trên sân nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.