Tuyển sinh 2023: Điểm chuẩn ngành sư phạm lịch sử cao kỷ lục

(PLO)- Sư phạm Lịch sử là ngành có điểm chuẩn cao nhất trong các trường đào tạo giáo viên. Tại  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ngành học này cán mốc 28,58 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học 2023, điểm chuẩn các ngành sư phạm rất cao, ấn tượng nhất là ngành Sư phạm Lịch sử.

Ngành Sư phạm Lịch sử lên ngôi

Ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có điểm chuẩn cao nhất cả nước với 28,58 điểm, vượt qua điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn với 27,47 điểm.

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử tại của các trường trong cả nước. Đồ họa: NGUYỄN QUYÊN

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử tại của các trường trong cả nước. Đồ họa: NGUYỄN QUYÊN

Đứng thứ hai là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với mức điểm 28,4 dẫn đầu trong tất cả các ngành của trường.

Đứng thứ ba là ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Vinh với 28,12 điểm, tiếp đến Đại học Sư phạm Thái Nguyên với 28 điểm.

Tại các Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Quy Nhơn đều có ngành Sư phạm Lịch sử lấy điểm cao nhất với mức điểm lần lượt là 27,6; 27,58; 25,75.

Các trường còn lại, điểm chuẩn ngành này cũng ở mức cao, từ 25,15 đến 26,85 và chỉ đứng sau một số ngành.

Điểm chuẩn các ngành khác cũng cao

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, xếp sau Sư phạm Lịch sử là Sư phạm Ngữ văn với 27,47 điểm; Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27,43; Sư phạm Toán học là 26,28. Các Ngành Sư phạm khác như Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học , tiếng Anh mức điểm từ 22,7 đến 26,25.

Ngành Giáo dục thể chất lấy thấp nhất trong khối đào tạo giáo viên với 21 điểm.

Giống như năm ngoái, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các ngành có điểm chuẩn cao gồm Sư phạm Toán học với 26,23 điểm, Sư phạm Toán học (dạy bằng tiếng Anh) với 27,63 điểm, Sư phạm Ngữ văn với 27,83; Sư phạm Địa lý 27,67…

Trong khi đó, tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Sư phạm Ngữ văn là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 27 điểm, giảm 1,25 điểm so với năm ngoái. Đây cũng là năm thứ hai ngành này có điểm chuẩn cao nhất.

Trường này có 11 ngành có mức điểm trên 26 như Sư phạm Vật lý 26,10; Sư phạm Hóa học 26,55; Sư phạm Địa lý 26,15; Sư phạm Tiếng Anh 26,62; Sư phạm Lịch sử - Địa lý 26,03…

Còn ở Đại học Sài Gòn, Sư phạm Toán học là ngành có điểm chuẩn cao nhất khối ngành đào tạo giáo viên cũng như trong 40 ngành của trường với 26,31 điểm (khối A00).

Ở nhóm ngành đào tạo giáo viên, điểm chuẩn dao động từ 20,80 đến 26,31 điểm. Trong đó, ngoài sư phạm Toán học, năm ngành khác có điểm chuẩn ở mức cao như Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục chính trị đều trên 25 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.