Tuyển Nhật tập buổi đầu tiên ở Hàng Đẫy, đòi lấy 3 điểm tại Mỹ Đình

(PLO)- HLV Moriyasu Hajime và năm tuyển thủ Nhật Bản ngày 8-11 ra sân Hàng Đẫy tập buổi đầu tiên sau chuyến bay dài từ đêm 7-11 để chuẩn bị làm khách thầy trò Park Hang-seo ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau chuyến bay dài từ sân bay Narita đến Nội Bài, ông Moriyasu và các học trò xét nghiệm âm tính với COVID-19 chỉ có vài giờ nghỉ đã chịu khó ra sân phụ Hàng Đẫy làm quen với điều kiện thời tiết.

Chuyến bay tiếp theo của đội tuyển Nhật Bản sẽ đến vào ngày 9-11 với các cầu thủ còn lại đá trong nước, cùng hầu hết đáp chuyên cơ riêng từ châu Âu hội quân ở Hà Nội cho trận quyết định của họ trên sân Mỹ Đình ngày 11-11.

Thầy trò ông Moriyasu chịu nhiều áp lực nặng nề với dư luận trong nước sau bốn trận đấu ở vòng loại thứ ba cúp thế giới 2022 mới chỉ có 4 điểm, với hai trận thắng Úc, Trung Quốc, hai trận thua Oman, Saudi Arabia, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

HLV Moriyasu gánh nặng sức ép phải thắng trong khi đồng nghiệp Park Hang-seo chưa có điểm nào sau 6 trận không muốn thua nữa. Ảnh: AN.

Đội tuyển Nhật Bản đối diện nguy cơ không thể vào vòng chung kết World Cup tại Qatar 2022 nếu không là một trong hai đội dẫn đầu, hoặc hạng ba phải đá play off với đội thứ ba bảng A, thắng mới tranh vé với liên châu lục.

Ông Moriyasu cùng các tuyển thủ đắt giá của Nhật Bản đặt mục tiêu sẽ kiếm 6 điểm trong hai trận tiếp theo, khởi đầu là làm khách trên sân Mỹ Đình và năm ngày sau đến sân của Oman (ngày 16-11). HLV Moriyasu tự tin mang đến Hà Nội 28 cầu thủ hay nhất của bóng đá Nhật Bản đến Hà Nội với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Ông Moriyasu tiết lộ các tuyển thủ Nhật Bản không chỉ thắng mà còn phải cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng để cạnh tranh chỉ số phụ, với hiệu số hiện tại của họ chỉ bằng 0. Nhà cầm quân 53 tuổi cho biết thêm, các học trò ông chiến đấu bên bờ vực thẳm và chỉ có mỗi con đường giành chiến thắng cả hai trận trong tháng 11 này mới thắp lại hy vọng lần thứ 7 liên tiếp góp mặt vào ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Tân binh tiền vệ Kaoru Mitoma hy vọng sẽ mang lại sức sống mới ở tuyến giữa cho đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: AN.

Thủ môn Shuichi Gonda của đội tuyển Nhật Bản cùng hậu vệ Nagatomo, tiền vệ Shibasaki, tiền đạo Osako và Maeda tranh thủ tập nhẹ ở sân Hàng Đẫy chờ những đồng đội có mặt tại Việt Nam vào ngày hôm sau. Họ cũng chỉ có hai buổi tập với đầy đủ quân số trước trận quyết chiến. Gonda hy vọng chủ sân Mỹ Đình sẽ chơi tấn công mà không phải cố gắng phòng ngự như lần gặp gỡ tại tứ kết Asian Cup 2019.

Hồi đó, Nhật Bản chỉ thắng nhẹ thầy trò ông Park 1-0, sau tình huống trọng tài tham khảo VAR rồi phạt thẻ đỏ trung vệ Bùi Tiến Dũng vì phạm lỗi với Ritsu Doan trong vòng cấm. Cũng chính Ritsu Doan ghi bàn duy nhất trên chấm phạt đền 11 mét.

Lần này, HLV Hajime Moriyasu cho gọi đông đảo 28 tuyển thủ quốc gia, trong đó gồm 6 tân binh. Đáng chú ý ông đã triệu tập bộ ba phòng ngự vô địch J-League là Shogo Taniguchi, Miki Yamane và Reo Hatate cho hai trận làm khách Việt Nam, Oman. Bộ ba này đã giúp đội bóng Kawasaki Frontale giành chức vô địch J-League thứ 4 trong 5 mùa giải qua, nằm trong số 6 sự thay đổi trong đội hình của Moriyasu từ trận gặp Saudi Aarabia và Úc vào đầu tháng 10.

Thành phần nòng cốt của đội tuyển xứ sở mặt trời mọc chủ yếu đang chơi bóng ở châu Âu. Ảnh: AN.

Takefusa Kubo vắng mặt do chấn thương, Ritsu Doan giờ chót lên tuyển khiến  ông Moriyasu phải bổ sung tiền đạo Daizen Maeda của Yokohama và Ayase Ueda của Kashima Antlers vào đội hình có 10 cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản, cùng tiền vệ Kaoru Mitoma.

Đội tuyển Nhật Bản sau trận đụng độ với thầy trò Park Hang-seo trên sân vận động Mỹ Đình vào đêm 11-11 thì vài giờ sau hành quân đến ngay Muscat để chuẩn bị gặp Oman năm ngày sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.