(PLO)- Hôm qua (22-1), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, nhà sáng lập giải thưởng Oscar, đã đưa ra cam kết tăng gấp đôi số thành viên hội đồng là phụ nữ và người da màu vào năm 2020 thông qua một kế hoạch hành động táo bạo, đồng thời tước bỏ quyền bình chọn của một số thành viên cũ.
Thông báo này được đưa trong bối cảnh mùa giải Oscar năm nay bị “ném đá” dữ dội bởi số đề cử ít ỏi dành cho các diễn viên hay nhà làm phim da màu.
Nam diễn viên Will Smith, đạo diễn Spike Lee và nhiều nghệ sĩ khác cho biết sẽ tẩy chay lễ trao giải Oscar vào ngày 28-2 sắp tới.
Vào thứ Năm (21-1), điều lệ chỉnh sửa đối với thành viên Hội đồng thẩm định đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Đây là một trong những thay đổi lớn nhất trong lịch sử 88 năm của Viện Hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh. Tuy nhiên, thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bầu cử cho giải Oscar năm nay.
Thành phần hội đồng bất cân đối khi phần lớn thành viên là đàn ông lớn tuổi da trắng đã bị chỉ trích là rào cản công bằng chủng tộc trong giải thưởng danh giá nhất của Hollywood.
Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình chỉ ra một nguyên nhân khác là do ngành công nghiệp điện ảnh không dành nhiều cơ hội cho người da màu và phụ nữ, phần lớn bị đóng khung trong một số vai diễn nhất định.
Cheryl Boone Isaacs, người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ vị trí Chủ tịch Viện Hàn lâm, đã ca ngợi động thái hôm thứ Sáu là “minh chứng cho vai trò tiên phong của Viện Hàn lâm nghệ thuật trong nền công nghiệp điện ảnh”.
Tượng vàng Oscar
Dù vậy, Ava DuVernay, nhà làm phim da màu đầu tiên được nhận đề cử Quả cầu vàng cho bộ phim về nhân quyền "Selma" vào năm ngoái, cho biết đây chỉ là động thái xoa dịu công chúng trước sức ép dư luận.
"Họ vờ không nghe, không thấy hàng thập kỷ"
"Các nghệ sĩ đã đấu tranh hàng thập kỷ cho sự thay đổi của Viện. Chỉ là họ cố tình không nghe, không biết" - Ava viết trên Twitter.
Warner Bros, một trong những hãng phim lớn của Hollywood, vài giờ sau thông báo của của giải Oscar, gọi đó là "một bước tiến lớn hướng tới việc mở rộng và đa dạng hóa của Viện Hàn lâm nghệ thuật điện ảnh nói riêng và toàn ngành công nghiệp điện ảnh nói chung”.
Nhưng Kevin Tsujihara, Chủ tịch của Time Warner Inc (TWX.N) studio, nói thêm "sẽ có rất nhiều việc phải làm để biến tham vọng này thành sự thật".
Là một phần nỗ lực thúc đẩy đa dạng hóa giới tính và chủng tộc các thành viên, Viện Hàn lâm nghệ thuật điện ảnh cho biết họ sẽ bổ sung thêm ba ghế mới dành riêng cho phụ nữ và người da màu vào hội đồng quản trị.
Thêm vào đó, Viện cũng thực hiện “một chiến dịch tìm kiếm và chọn lọc các thành viên từ nhiều quốc gia, sắc tộc trên toàn cầu nhằm đa dạng hóa thành phần hội đồng. Mục tiêu của Hội đồng quản trị là tăng gấp đôi số lượng phụ nữ và các thành viên từ nhiều quốc gia khác nhau của học viện vào năm 2020".
Theo quy định mới hiện hành, quyền bình chọn của mỗi thành viên mới sẽ mất hiệu lực sau 10 năm, trừ trường hợp thành viên có đóng góp tích cực trong 10 năm đó. Quyền bình chọn suốt đời sẽ chỉ được trao sau khi ba nhiệm kỳ 10 năm hoặc nếu thành viên giành được hoặc được đề cử cho giải Oscar.
Tương tự, các thành viên hiện tại của hội đồng nếu không hoạt động cho nghệ thuật trong vòng 10 năm sẽ phải có được ít nhất một đề cử cho giải Oscar mới có quyền bình chọn. Quyền lợi của các thành viên này trong Viện vẫn sẽ được giữ nguyên, trừ quyền được bình chọn.
"Vấn đề lớn của viện là có rất nhiều thành viên lão làng trong hàng ngũ của họ" - Tom O'Neil, biên tập viên của trang web Gold Derby nói. "Vì vậy đây là một tin chấn động, một bước đột phá rất đáng hoan nghênh".
Trước mắt vẫn chưa ai biết rõ viện sẽ phải tăng bao nhiêu số lượng thành viên là nữ và người da màu hay tước bỏ quyền bình chọn của bao nhiêu thành viên gạo cội để thực hiện được mục tiêu của mình.
Danh sách khoảng 6.000 thành viên Viện Hàn lâm chưa bao giờ được tiết lộ công khai, mặc dù theo phát hiện của Los Angeles Times vào năm 2012, có gần 94% thành viên là người da trắng và 77% nam giới.
Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ đã phải đối mặt phản đối gay gắt từ dư luận khi tất cả đề cử cho bốn hạng mục diễn xuất của năm nay lại một lần nữa thiếu vắng tên tuổi các diễn viên da màu hay sự thờ ơ của Viện với bộ phim hip-hop "Straight Outta Compton" - vốn được đánh giá cao về chất lượng.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.