Đồng loạt tẩy chay Oscar vì đề cử toàn người da trắng
Diễm Sương (Theo abcnews)
(PLO)- Làn sóng tẩy chay Giải thưởng Điện ảnh của viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh ngày càng mạnh mẽ do các đề cử đều là người da trắng.
Cùng với làn sóng tẩy chay Oscar, mới đây cả đạo diễn Spike Lee lẫn diễn viên Jada Pinkett Smith - vợ của nam tài tử Will Smith đều thông báo rằng họ sẽ không tham gia lễ trao giải Oscar năm nay.
Trước làn sóng tẩy chay Oscar vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Cheryl Boone Isaacs cho biết đã đến lúc để có những thay đổi lớn và cuộc cải cách sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới.
Vị này hứa hẹn rằng sẽ nhanh chóng có sự đa dạng hơn trong các đề cử, sau khi cả Lee và Pinkett lên tiếng vào thứ Hai (18-1) vừa rồi.
Pinkett Smith phát biểu trong video rằng cô sẽ không tham dự giải Oscar năm nay.
Trên trang Instagram cá nhân, Lee cho biết ông “không thể ủng hộ” một giải Oscar toàn những ứng cử viên da trắng. Lee là người được được nhận tượng vàng Oscar danh dự vào tháng 11 năm ngoái. Ông cho biết ông vô cùng tức giận: “40 diễn viên da trắng được đề cử giải Oscar và trong hai năm liền không có lấy một người da màu. Phải chăng người da màu chúng tôi không biết diễn xuất?".
Trong một video được đăng tải trên Facebook, Pinkett Smith cũng cho biết cô sẽ không tham dự, thậm chí là không xem lễ trao giải năm nay vào tháng 2 tới. Chồng của cô, nam diễn viên Will Smith không nhận được bất cứ đề cử nào cho vai diễn trong phimConcussion, cô cho rằng đã đến lúc người da màu nên ngừng ủng hộ giải thưởng của Viện Hàn lâm.
Cô cho rằng “việc cầu xin hay thậm chí là đòi hỏi để được công nhận sẽ chỉ làm giảm đi phẩm cách và giá trị của chúng ta. Chúng ta là những người có tự tôn và là những người đầy quyền lực”.
Cô chia sẻ thêm: “Hãy để cho Viện Hàn lâm làm những gì họ muốn, bằng niềm vui và tình yêu. Còn chúng ta thì hãy làm khác đi”. Video của cô có tới 4,5 triệu lượt xem tính đến nửa ngày thứ Hai.
Spike Lee thể hiện thái độ bức xúc qua bài viết trên Instagram.
Năm ngoái các đề cử Oscar cũng toàn người da trắng. Dù cũng đã xuất hiện làn sóng tẩy chay Oscar nhưng không có những người nổi tiếng tham gia như và Pinkett smith.
Dù làn sóng tẩy chay Oscar có gây ảnh hưởng hay không đến quyết định trao giải thì điều mà ai cũng thấy chính là lượng khán giả xem chương trình năm ngoái do Neil Patrick Harris dẫn cũng đã giảm 16% so với năm trước đó, mức thấp nhất trong vòng sáu năm.
Isaacs có lý khi giới thiệu nhiều chương trình đi kèm hơn khi trao giải thưởng Oscar vào năm nay. Chương trình lên sóng vào 28-2 sẽ do Chris Rock dẫn và do nhà sản xuất của phim Django Unchained Reginald Hudlin và David Hill sản xuất.
Khi những đề cử của Oscar năm nay được thông báo, Isaacs cho biết bà rất thất vọng vì cả 20 đề cử diễn viên đều lại là người da trắng và “hứa rằng sẽ còn tranh luận” về đề tài này.
Isaacs đã có nhiều đóng góp để đa dạng hóa các đề cử của giải Oscar. Một nghiên cứu của tờ thời báo Los Angeles vào năm 2012 cho thấy giải thưởng này toàn dành cho người da trắng và nam giới.
Tuy nhiên vào thứ Hai rồi, Isaacs đã thể hiện thái độ dứt khoát hơn và hứa rằng sẽ có hành động quyết liệt hơn về vấn đề đa dạng đề cử.
“Đây là một vấn đề tranh luận khó khăn nhưng rất quan trọng và đã đến lúc cần thay đổi lớn” - bà cho biết trong một bài phát biểu công bố vào tối thứ Hai. Vị này nói thêm: “Viện Hàn lâm đang có những bước đi mạnh mẽ trong việc thay đổi thành viên. Trong những ngày và tuần tiếp theo, chúng tôi sẽ xem lại việc tuyển thêm thành viên của viện để đem lại sự đa dạng nhất có thể cho giải thưởng năm 2016 và những năm sau".
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.