Tuyên án vụ lừa đảo tiền tỉ bằng chiêu đóng 'phí bảo hiểm' để được vay tiền

(PLO)- Theo HĐXX, hành vi lừa đảo tiền tỉ bằng chiêu đóng 'phí bảo hiểm' để được vay tiền của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của nhiều người, gây mất uy tín cho tổ chức tín dụng bị mạo danh... 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Thạch 16 năm tù, bị cáo Hoàng Anh Tuấn 13 năm 6 tháng tù và Trần Danh Quân 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Thạch bồi thường hơn 1 tỉ đồng cho 421 bị hại.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của nhiều người và các bị hại trong vụ án này đều có hoàn cảnh khó khăn. Các bị cáo còn gây mất uy tín cho tổ chức tín dụng bị mạo danh; dẫn dụ, biến các nhân viên vốn là những người lương thiện thành những kẻ gian dối, lừa đảo...

HĐXX cũng xem xét, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, gia đình của bị cáo Thạch đã tự nguyện nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả; hai bị cáo còn lại đã nộp lại toàn bộ số tiền do phạm tội mà có.

:hoan-phien-toa-xet-xu-nhom-doi-tuong-gia-danh-ngan-hang-cho-vay-lai-suat-0-:hoan-phien-toa-xet-xu-nhom-doi-tuong-gia-danh-ngan-hang-cho-vay-lai-suat-0-.jpeg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, năm 2022, Thạch mua dữ liệu cá nhân của khoảng 5.000 người và cùng các đồng phạm thuê nhà tại quận Tân Phú (cũ) làm nơi hoạt động, đầu tư trang thiết bị và tuyển 80 người giả danh nhân viên ngân hàng để gọi điện tư vấn cho khách hàng.

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn phụ trách thuê địa điểm, chuẩn bị trang thiết bị, kiểm tra hồ sơ vay và đôn đốc khách hàng chuyển tiền. Bị cáo Trần Danh Quân phụ trách phân công nhân viên, nhập và quản lý dữ liệu.

Hàng ngày, Thạch chuyển danh sách khách hàng cho Tuấn và Quân để phân chia cho các nhân viên gọi điện. Nhân viên được chỉ đạo tự xưng là nhân viên ngân hàng, chào mời các gói vay từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%, nhưng yêu cầu người vay phải nộp trước một khoản "phí bảo hiểm".

Mức phí này được ấn định tùy theo số tiền vay, dao động 1,7-3,8 triệu đồng. Khi khách hàng đồng ý, các bị cáo gửi hồ sơ vay giả kèm theo một số vật phẩm giá trị thấp nhằm tạo lòng tin, đồng thời yêu cầu khách hàng nộp "phí bảo hiểm" tại bưu cục. Sau đó, nhóm bị cáo sử dụng CMND/CCCD giả để nhận tiền và chiếm đoạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm