Tuyên án vụ Đồng Tâm: Án cao nhất 6,5 năm tù

(PLO)- Chiều nay (9-8), TAND huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo là cựu cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức do liên quan đến việc cấp, giao, bán đất trái pháp luật tại xã Đồng Tâm. 

Theo đó, mức án cao nhất là sáu năm sáu tháng tù thuộc về bị cáo Trường. Ba bị cáo Bột, Sách, Tân đều hưởng án treo…

Đúng 14 giờ, chủ tọa đã thay mặt HĐXX tuyên án đối với 14 bị cáo. Trong đó, 10 bị cáo là cán bộ xã Đồng Tâm bị tuyên án về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bốn bị cáo là cán bộ huyện Mỹ Đức bị tuyên án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo HĐXX, qua quá trình xét xử, các bị cáo đã khai nhận như cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo đã cấp, giao, bán đất trái thẩm quyền, trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước, làm mất niềm tin của người dân vào chính quyền…

Tuy nhiên, trong thời gian điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, gia đình chính sách, đóng góp nhiều cho địa phương trong quá trình công tác… nên các bị cáo có căn cứ hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt mức án với 14 bị cáo. Nhóm bị cáo về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm:

Nguyễn Xuân Trường - nguyên cán bộ địa chính xã Đồng Tâm: sáu năm sáu tháng tù;

Lê Đình Thuần - nguyên chủ tịch UBND xã Đồng Tâm: 42 tháng tù;

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Nguyễn Tiến Triển - nguyên bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm: 30 tháng tù;

Nguyễn Văn Sơn - nguyên chủ tịch UBND xã Đồng Tâm: 36 tháng tù;

Nguyễn Văn Đức - nguyên chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm: 30 tháng tù;

Bùi Văn Dũng - nguyên trưởng Ban Tài chính xã Đồng Tâm: 30 tháng tù;

Bùi Văn Hồng - nguyên xã đội trưởng xã Đồng Tâm: 30 tháng tù;

Nguyễn Văn Minh - nguyên trưởng Công an xã Đồng Tâm: 24 tháng tù;

Nguyễn Văn Khang - nguyên kế toán ngân sách xã Đồng Tâm: 24 tháng tù;

Nguyễn Văn Bột - nguyên chủ tịch UBND xã Đồng Tâm: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo .

Nhóm bị cáo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm:

Phạm Hữu Sách - nguyên trưởng Phòng TN&MT huyện Mỹ Đức: 24 tháng tù cho hưởng án treo;

Đinh Văn Dũng - nguyên giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức: 36 tháng tù;

Bạch Văn Đông - nguyên phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức: 30 tháng tù;

Trần Trung Tấn - nguyên cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức: 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Đối với trường hợp của bị cáo Trường, người bị mức án nặng nhất trong vụ án (sáu năm sáu tháng tù), HĐXX tuyên bị cáo Trường có vai trò chủ mưu trong vụ án. Trong suốt thời gian dài bị cáo Trường đã tham mưu cho xã, “mỗi năm giao đất một vài trường hợp”... vì thế mức án của bị cáo Trường là nặng nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm