Tưởng niệm một năm máy bay MH17 rơi

(PL)- Cách đây đúng một năm, 14 giờ 20 ngày 17-7-2014, một máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines bay tuyến Amsterdam-Kuala Lumpur chở 298 người đã rơi gần giới tuyến giữa lực lượng ly khai và quân đội ở miền Đông Ukraine. Trong số nạn nhân có 193 công dân Hà Lan.

Ngày 17-7, tại miền Đông Ukraine, gần 200 người đã tham dự lễ tưởng niệm do lực lượng ly khai tổ chức. Tại Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte, nhiều quan chức chính phủ và 2.000 người thân các nạn nhân dự lễ tưởng niệm. Cả nước treo cờ rủ. Ở Úc, Thủ tướng Tony Abbott và phu nhân đã đến dự lễ tưởng niệm (ảnh).

Tưởng niệm một năm máy bay MH17 rơi ảnh 1

Ngoại trưởng Úc Julia Bishop đã lên tiếng tố cáo nội dung một đoạn băng video do báo Daily Telegraph (Úc) đưa lên mạng với hình ảnh các binh sĩ lực lượng ly khai Ukraine lục lọi vật dụng của hành khách tử nạn. Báo cho biết băng do lực lượng ly khai ở Donetsk quay phim và cung cấp và báo chỉ mới nhận tuần này. Lúc đầu lực lượng ly khai cứ nghĩ đó là máy bay chiến đấu Ukraine.

Báo Le Monde ghi nhận một năm sau tai nạn, cuộc điều tra chính thức vẫn chưa kết thúc. Năm nước tham gia ủy ban điều tra gồm Úc, Malaysia, Bỉ, Hà Lan, Ukraine do Hà Lan chủ trì.

Tháng 9-2014, báo cáo ban đầu được công bố đã loại trừ yếu tố sai lầm kỹ thuật hay con người. Báo cáo nêu nhiều vật thể bay với vận tốc cao đã va chạm vào máy bay giống tên lửa đất đối không loại BUK-M1 phát nổ. Báo cáo cho biết không có máy bay khác trong bán kính 30 km của hiện trường và không có tín hiệu cấp cứu phát đi.

Ukraine và phương Tây nghi ngờ lực lượng ly khai Ukraine dùng tên lửa BUK do Nga cung cấp bắn rơi máy bay. Còn Nga đã nhiều lần tuyên bố không liên quan và cho rằng quân đội Ukraine là thủ phạm. Ngày 13-7, năm nước thuộc ủy ban điều tra đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thành lập tòa án quốc tế xét xử những người có trách nhiệm trong tai nạn máy bay MH17.

Tại Anh ngày 17-7, Ngoại trưởng Philip Hammond đã tuyên bố ủng hộ thành lập tòa án quốc tế. Trong khi đó, Nga đã tuyên bố giải pháp này phản tác dụng. Trung Quốc tuyên bố nếu 15 nước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thì Trung Quốc ủng hộ tiến trình này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.