Malaysia đưa thảm họa MH17 ra tòa án quốc tế

(PLO) –Đại sứ Malaysia tại Liên Hiêp Quốc cho hay, dự thảo nghị quyết và dự thảo điều lệ về đề xuất lập tòa án hình sự quốc tế đối với thảm họa MH17 sẽ được chuyển tới 15 thành viên của Liên Hiệp Quốc trong tuần tới và tổ chức bỏ phiếu trong tháng này.
Theo Đại sứ Malaysia ông Ramlan bin Ibrahim, đề xuất này nhằm xét xử những bị cáo chịu trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia tại Ukraine, khiến 298 hành khách thiệt mạng hồi tháng 7-2014.
Còn về phía Nga, thứ trưởng ngoại giao Gennadiy Gatilov cho rằng đề xuất này của Malaysia là “không đúng lúc và phản tác dụng”.

Sau thảm kịch, mối nghi ngờ về thủ phạm thảm họa nhanh chóng nhắm vào quân ly khai ở miền đông Ukraine. Phương Tây cáo buộc lực lượng miền Đông đã dùng tên lửa đất đối không, do Nga cung cấp, để bắn rơi chiếc máy bay này.

Tuy nhiên, theo kết luận sơ bộ của cơ quan điều tra Hà Lan, chiếc MH17 bị rơi do tác động của nhiều vật thể “nóng và nhỏ”. Có nghi ngờ cho rằng máy bay của Malaysia bị bắn rơi bởi đạn súng máy từ chiến đấu cơ của Kiev, vốn cũng xuất hiện trong khu vực ở cùng thời điểm. Hiện vẫn chưa có kết luận điều tra chính thức.

Cần cẩu vận chuyển mảnh vỡ của máy bay MH17 tại hiện trường (Nguồn: Channel News Asia)

Đứng trước làn sóng phản đối gay gắt của quốc tế, năm ngoái Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu các thủ phạm trong thảm kịch này phải được đưa ra xét xử.

Phía Malaysia đang làm việc với Úc, Bỉ, Hà Lan và Ukraine, tất cả các quốc gia thành viên của Cơ quan Điều tra liên minh (JIT) để thiết lập toàn án quốc tế.
Đại sứ Malaysia cho rằng thành lập một toàn án Liên Hiệp Quốc sẽ “đem lại tính hợp pháp ở mức độ cao nhất cho phiên xử và cơ chế truy tố cho vụ MH17 nhằm đảm bảo rằng các thủ phạm đều được xét xử trước công lý”.
Theo các nhà ngoại giao, Nga không hề lên tiếng phản đối sau khi Malaysia đệ trình dự thảo này tại cuộc họp Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.
“Quan điểm của chúng tôi là tất cả thành viên của Hội đồng trong đó có Nga phải có tinh thần hợp tác để xem xét sâu hơn vào vấn đề này” – nhà ngoại giao Malaysia Johan Ariff Abdul Razak cho hay.
Nghị quyết này sẽ được soạn thảo theo chương 7 của Điều lệ Liên Hiệp Quốc. Điều này có nghĩa là những nổ lực truy tố của tòa có thể được thực thi bằng lệnh trừng phạt.Thứ trưởng ngoại giao Nga cho hay cuộc điều tra vụ bắn rơi máy bay MH17 nên được hoàn tất trước khi thực hiện bất cứ động thái xa hơn nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.