Tướng Mỹ: Máy bay Nga tăng bay qua các vị trí lính Mỹ ở Syria

(PLO)- Tướng Mỹ chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở Trung Đông cho biết trong tuần này quân đội Mỹ chứng kiến nhiều máy bay chiến đấu của Nga bay qua các vị trí lính Mỹ ở Syria.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trang tin quân sự Stars and Stripes dẫn lời Trung tướng Alexus Grynkewich - Tư lệnh Lực lượng Không quân Trung tâm (AFCENT), chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở Trung Đông ngày 7-3 rằng gần đây phía Mỹ ghi nhận có sự gia tăng trong hoạt động không quân của Nga trên các vị trí của Mỹ ở Syria.

Cụ thể, trong tuần này quân đội Mỹ ở Syria chứng kiến nhiều máy bay chiến đấu của Nga bay qua các vùng không phận do Mỹ kiểm soát ở Syria.

AFCENT xác nhận phát ngôn của Tướng Grynkewich.

“Để bảo vệ an ninh hoạt động, chúng tôi không thể công bố số lượng chính xác máy bay Nga bay qua các vị trí của Mỹ và đối tác” - Stars and Stripes dẫn lời Trung tá Michael Hertzog, người phát ngôn viên của AFCENT.

Phía Nga chưa bình luận.

Các binh sĩ của Đội chiến đấu Lữ đoàn bộ binh 37 tuần tra ở Syria, ngày 3-2. Ảnh: US ARMY

Các binh sĩ của Đội chiến đấu Lữ đoàn bộ binh 37 tuần tra ở Syria, ngày 3-2. Ảnh: US ARMY

Mỹ từng nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm các thỏa thuận về vị trí của mỗi bên trong biên giới Syria.

Bản thân Trung tướng Grynkewich cũng từng chỉ trích "hành vi gây rắc rối" của Nga khi cho máy bay bay lượn xung quanh các vị trí quân đội Mỹ ở Syria mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

Hồi tháng 9-2022 ông Grynkewich từng nói rằng sự hiện diện của Nga ở Syria trở nên “hung hăng hơn” sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên vị tướng này cũng cho rằng đó là động cơ cá nhân của một số tướng Nga vốn từng được cắt cử phụ trách một số khía cạnh trong chiến sự ở Ukraine và sau đó được cử đến Syria như một nhiệm vụ tiếp theo.

Stars and Stripes dẫn ý kiến nhiều quan chức quân sự Mỹ rằng với thực tế các lực lượng Mỹ và Nga ở gần nhau tại Syria đòi hỏi hai bên phải thường xuyên sử dụng các đường dây điện thoại giảm xung đột để đảm bảo rằng hai lực lượng không vô tình bắn trúng máy bay của nhau.

Trung tướng Không quân Alexus Grynkewich (trái) - Tư lệnh Lực lượng Không quân Trung tâm (AFCENT) - bắt tay với phi công F-16CM, Đại úy Sean Cahill thuộc Phi đội Máy bay Chiến đấu Viễn chinh 79, sau khi thực hiện một nhiệm vụ cùng nhau tại một địa điểm không được tiết lộ vào tháng 9-2022. Ảnh: DALTON WILLIAMS/U.S. AIR FORCE

Trung tướng Không quân Alexus Grynkewich (trái) - Tư lệnh Lực lượng Không quân Trung tâm (AFCENT) - bắt tay với phi công F-16CM, Đại úy Sean Cahill thuộc Phi đội Máy bay Chiến đấu Viễn chinh 79, sau khi thực hiện một nhiệm vụ cùng nhau tại một địa điểm không được tiết lộ vào tháng 9-2022. Ảnh: DALTON WILLIAMS/U.S. AIR FORCE

Mỹ hiện có khoảng 900 quân ở Syria hợp tác với lực lượng tay súng người Kurd (YPG – một lực lượng chính của phe nổi dậy Syria) chiến đấu tiêu diệt tàn dư của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hồi tháng 2, Mỹ đã thực hiện tổng cộng 17 cuộc tấn công nhắm vào IS, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Cuộc đột kích ngày 16-2 đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của IS, nhưng cũng khiến 4 lính Mỹ bị thương.

Ở phía ngược lại, quân đội Nga và các nhà thầu quân sự trực thuộc như Tập đoàn lính đánh thuê Wagner (Nga) cũng đang ở Syria để hỗ trợ quân đội chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad.

Năm 2018 xảy ra một cuộc giao tranh giữa lính Mỹ và 500 tay súng thuộc các lực lượng ủng hộ chính phủ Tổng thống Assad. Hàng chục lính đánh thuê Wagner thiệt mạng trong cuộc đụng độ này, tờ The New York Times đưa tin vào thời điểm đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.