Nóng trong tuần

Tung tin giả về COVID-19, hậu quả thật

(PLO)- Nhiều bạn đọc cho rằng những người không mang khẩu trang khi ra đường, tung tin giả về dịch COVID-19 là vô ý thức với cộng đồng.

Trong tuần qua, những dòng thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nước ta đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Đặc biệt, nhiều bạn đọc rất bức xúc trước những hành vi vô ý thức của một số người cố tình đưa những thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Liên tục trong những ngày gần đây, một số địa phương như Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Giang đã phạt hành chính một số người sử dụng mạng xã hội để đưa những thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang cho người dân khi phòng chống dịch.

Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) làm việc với ông T. Ảnh: HH

“Sao phạt hoài vẫn chưa sợ?”

Bạn đọc Hữu An bình luận: “Trước tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ diễn ra quá khủng khiếp, đợt dịch quay trở lại lần này ở nước ta quả thật khiến nhiều người dân rất lo lắng. Chính quyền địa phương đang cố gắng ngăn chặn nguồn lây. Vậy mà có những kẻ vô ý thức đưa ra những thông tin bậy bạ chỉ để làm nổi, không thể chấp nhận được”.

“Cho đến thời điểm này, chúng tôi không thể chấp nhận câu giải thích của mấy anh, mấy chị đưa tin giả về COVID-19 rằng không biết hành vi của mình là sai. Trước đó đã rất nhiều trường hợp bị phạt rồi. Theo tôi, các cơ quan chức năng nên phạt thật nặng những hành vi vi phạm này để cho người khác nhìn vào đó mà không dám đăng bậy nữa” - bạn đọc Nguyễn Nam ý kiến.

Bạn đọc Thanh Tâm mong mỏi: “Trong lúc cả hệ thống chính trị cùng người dân chung tay phòng chống dịch bệnh thì lại có những người thiếu ý thức đùa dại như thế. Những người này cố tình không hiểu hay muốn đăng tin giả để cho nhiều người chú ý, hay có mục đích nào khác. Cho dù người vi phạm đưa thông tin giả vì mục đích nào đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận, tôi đề nghị nên có biện pháp nặng hơn để xử phạt những người này. Ngoài ra, dịch bệnh ở nước ta ngày càng diễn biến phức tạp nên mọi người cần hết sức cẩn thận khi tiếp nhận thông tin để tránh hoang mang”.

Ra đường không mang khẩu trang là phạt

Một trong những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 là tất cả người dân khi ra đường, nơi công cộng phải mang khẩu trang. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang quay trở lại, nhiều địa phương đang quyết liệt tuyên truyền, kiểm tra và xử phạt những trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch lây lan.

Trong tuần qua, nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội… đã quyết liệt kiểm tra và xử phạt người dân ra đường không mang khẩu trang nhằm nâng cao ý thức của người dân.

Bạn đọc Thu Hương chia sẻ: “Dịch bệnh đến chắc chắn không ai mong muốn và để chiến thắng dịch bệnh thì tất cả mọi người phải cố gắng cùng chung tay. Chỉ cần một hành động nhỏ, mang khẩu trang khi ra đường hay ở nơi đông người là đã góp phần phòng chống dịch. Chúng ta hãy nghĩ đến đã có nhiều cán bộ phải phơi sương biên giới chưa biết ngày nghỉ; bao người phải vất vả đi truy vết dịch; có biết bao điều dưỡng, bác sĩ phải làm việc ngày đêm để làm xét nghiệm, chữa trị bệnh nhân… Mọi người chúng ta hãy có những hành động nhỏ để công sức của bao nhiêu người không bị phá vỡ”.

“Theo tôi, cả nước nên quyết liệt xử phạt như TP.HCM, Hà Nội, đã hết giai đoạn tuyên truyền, nhắc nhở rồi thì phải phạt, cứ đánh vào túi tiền của người dân là họ ý thức ngay. Giờ chống dịch như chống giặc và quy định pháp luật đã có đủ, nếu người vi phạm không bị phạt theo luật, để xảy ra lây lan thì trách nhiệm không chỉ người vi phạm mà còn cả ở cá nhân và cơ quan được giao trách nhiệm kiểm tra, xử lý” - bạn đọc Hải Âu ý kiến.•

 

Lan truyền sự nghi ngờ, dè bỉu việc tiêm vaccine để làm gì?

Cả nước đang lo lắng vì dịch COVID-19, thế nhưng có những người quá rảnh đi viết và comment những thông tin vô căn cứ về vaccine ngừa COVID-19. Họ cho rằng vaccine kém hiệu quả, chích rồi mai mốt gặp con virus biến chủng thì dù có chích vẫn bị nhiễm; vaccine giá rẻ nên không có tác dụng...

Không thể nói 100% người chích vaccine sẽ tuyệt đối an toàn, tuy nhiên nói kiểu nghi ngờ, thậm chí phủ định như trên là tào lao.

Vấn đề là những người này có một lượng công chúng nhất định, có người có vị trí và uy tín xã hội, có người có tiền nhiều. Chỉ có một điều mà họ không có là kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm y khoa.

Tuyệt nhiên không có ai trong những người trên là bác sĩ.

Vaccine trước khi được đưa vào sử dụng phải trải qua nghiên cứu, thử nghiệm, sàng lọc nghiêm ngặt. Không ai ngoài những nhà chuyên môn có thể nói tốt nhất về nó.

Không có đề tài để viết Facebook; hay lo sợ và muốn có người cùng cảnh như mình; muốn tỏ ra hiểu biết hay khoái cảm khi thấy mọi người lộn xộn, lo lắng, bế tắc và phó mặc?

Với những phát ngôn gây hại lấp lửng như vậy, trừ những người vì lo sợ hoặc thiếu kiến thức, tôi cho rằng việc dè bỉu vaccine là thiếu trách nhiệm với cộng đồng.

NGUYÊN HƯNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.