Từng ở cơ sở cai nghiện bắt buộc, có được đăng ký nghĩa vụ quân sự?

(PLO)- Khi hết thời hạn bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai năm trước, con tôi nghe lời bạn bè sử dụng ma túy, gia đình phát hiện nhưng không có điều kiện đưa đi cai nghiện tự nguyện; sau đó xin chính quyền địa phương đưa con đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện tại, con tôi cai nghiện bắt buộc xong, đã trở về nhà. Cả gia đình tôi đều muốn con đi nghĩa vụ quân sự để trưởng thành và làm việc có ích cho xã hội, con tôi cũng đồng ý nhưng không biết có đăng ký được không?

Bạn đọc Kiều Phương (Cà Mau)

nghia-vu.jpg
Thanh niên tại TP.HCM lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Luật sư Thái Thanh Vân, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định, công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Lưu ý, khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định trên, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp con của bạn thì cháu vẫn được đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Muốn đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cần làm gì?

Về thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu được thực hiện theo Điều 4 Nghị định 13/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 7 Nghị định 220/2025, có hiệu lực từ ngày 7-8.

Theo đó, công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú hoặc tại cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập (nếu có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở).

Sau khi nhận được quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự của Chủ tịch UBND cấp xã, công dân thuộc diện phải đăng ký có trách nhiệm đăng ký nghĩa vụ quân sự trực tuyến hoặc đến đăng ký trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Hồ sơ gồm: Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự và bản chụp căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.

Trong thời hạn 1 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hướng dẫn công dân khai phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi đăng ký.

Trong thời hạn 5 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; quản lý hồ sơ công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.