Tưng bừng khai giảng ở ngôi trường đông học sinh nhất TP.HCM

(PLO)- Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Bình Tân đón tiếp gần 5.000 học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-9, gần 5.000 học sinh (HS) Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Bình Tân, TP.HCM háo hức dự lễ khai giảng năm học 2023-2024. Do là trường đông HS nhất của quận Bình Tân cũng như của TP nên trường mở tất cả các cổng để tránh dồn ứ.

Gần 5.000 học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, Bình Tân dự khai giảng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Gần 5.000 học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, Bình Tân dự khai giảng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Được cha đưa tới cổng trường nhưng cháu Trần Lê Phương Linh (lớp 1/6) nũng nịu không chịu vào. Mặc cho cha vỗ về, năn nỉ, hứa hẹn này nọ nhưng cháu Phương Linh vẫn ôm cứng cha, không chịu rời. “Con ứ đi học vì ai cũng lạ. Con ở nhà chơi với cha mẹ cơ” - cháu Phương Linh nhõng nhẽo.

Thấy vậy, cô giáo mặc áo dài xanh đi tới, ôm cháu Phương Linh rồi nói: “Con ngoan nè, vô trường có cô giáo và bạn bè đông lắm. Đi học, con được cô dạy chữ, hướng dẫn các trò chơi, cùng bạn bè nô đùa, vui lắm. Con ngoan nè, lát cha rước về”.

Học sinh lớp một được cô giáo và hoc sịnh lớp năm hướng dẫn vô lớp. Ảnh: TRẦN NGỌC

Học sinh lớp một được cô giáo và hoc sịnh lớp năm hướng dẫn vô lớp. Ảnh: TRẦN NGỌC

Nghe vậy, cháu Phương Linh hết sục sùi và ngoan ngoãn đi theo cô giáo. Được vài bước, cháu Phương Linh ngoái cổ nhìn cha rồi nói lớn: “Cha rước con về sớm nghen, chiều dẫn con ăn gà rán nghen”.

Biết tôi là phóng viên, cháu Nguyễn Ngọc Diệu Linh (lớp 5/5) nằn nặc nhờ chụp tấm hình chung với thầy Nguyễn Phi Hùng.

“Con được học với thầy Hùng năm lớp ba, năm nay con được học với thầy nữa. Thầy dạy giỏi và thương tụi con lắm. Thầy cũng cực khổ với tụi con nhiều lắm. Con muốn được chụp chung với thầy tấm hình ngày khai giảng để khi kết thúc năm học xem tóc thầy có bị bạc thêm không” – cháu Diệu Linh ngây ngô nói.

Học sinh Nguyễn Ngọc Diệu Linh chụp chung với thầy Nguyễn Phi Hùng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Học sinh Nguyễn Ngọc Diệu Linh chụp chung với thầy Nguyễn Phi Hùng. Ảnh: TRẦN NGỌC

4.976 học sinh với 109 lớp

Thầy Võ Phương Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, cho biết tổng số HS trong năm học 2023-2024 là 4.976 với 109 lớp. Bình quân mỗi lớp có 45 HS. “Trường có tổng cộng 143 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên” – thầy Bình cho biết thêm.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà và thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: TRẦN NGỌC

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà và thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: TRẦN NGỌC

Hoạt động chuyên môn của trường ngày càng ổn định và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả cao. Ban giám hiệu trường luôn quan tâm và chỉ đạo sát theo đúng quy định của ngành, có sự đầu tư cho các hoạt động dạy và học phù hợp với điều kiện nhà trường.

“Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu khó học hỏi, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, vận dụng tốt phương pháp giảng dạy mới. Tập thể sư phạm nhà trường luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm, năng động và sáng tạo. Bên cạnh đó, cha mẹ HS luôn dồng hành cùng nhà trường trong tất cả hoạt động giáo dục, giúp đỡ và hỗ trợ nhà trường cải tạo cơ sở vật chất ngày càng khang trang và sạch đẹp hơn” – thầy Bình chia sẻ.

Theo thầy Bình, năm học 2023-2024, ngoài các hoạt động chính khóa, trường còn tổ chức các hoạt động cho HS như giáo dục STEM (giáo dục tích hợp), giáo dục kỹ năng sống, toán tư duy, tin học quốc tế… để nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

Cũng trong lễ khai giảng năm học mới, Trường Tiểu học Ngô Quyền đã phát động “Tháng khuyến học” và “Tháng an toàn giao thông” tới toàn thể giáo viên, nhân viên và HS của trường. Bên cạnh đó, trường còn tặng quà “HS tiếp bước tới trường” và trao thẻ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm tai nạn cho những HS có hoàn cảnh khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.