Tự ý rào đất công không cho người khác xây cầu

(PL)- Một hộ dân tự ý kéo lưới rào đất do Nhà nước quản lý nhằm không cho người khác bắc cầu qua kênh.

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thắng ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang bức xúc việc người hàng xóm ngang nhiên rào chắn đất nhà nước, cản trở không cho ông làm cầu bắc qua kênh vào phần đất của gia đình.

Huyện cho xây, dân rào không cho xây

Theo ông Thắng trình bày, phần đất của gia đình ông có diện tích 6.700 m2, nằm sát con kênh Kháng Chiến thuộc ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, hiện chưa có cầu từ lộ bên kia kênh để đi vào đất. Vì vậy, ông Thắng có xin phép chính quyền và ngành chức năng huyện Cai Lậy cho ông làm cầu đi vào đất phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt, sản xuất.

Ngày 13-7-2020, Phòng NN&PTNT huyện Cai Lậy có văn bản chấp thuận cho ông Thắng làm cầu bắc qua kênh Kháng Chiến tiếp giáp với lộ 3 m. Phần đất này thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, được UBND tỉnh phân cấp cho xã quản lý.

Công văn của Phòng NN&PTNT huyện nêu rõ: “Việc bắc cầu của ông Thắng với kết cấu đơn giản, phục vụ nhu cầu lưu thông và sản xuất của cá nhân hộ gia đình. Thống nhất chủ trương cho ông Thắng xây dựng cầu qua kênh Kháng Chiến để đi vào đất”.

Ông Thắng sau đó đã mua vật tư sắt, vật liệu xây dựng và cho thợ thi công cầu. Trong lúc thi công cầu, ông Thắng cũng đã trình báo với chính quyền địa phương và được đồng ý cho xây dựng.

Tuy nhiên, khi ông Thắng đang thi công cầu thì ông HVP (ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) cho làm rào chắn bằng lưới B40 rào toàn bộ hành lang đường lộ, không cho ông Thắng bắc cầu qua lộ. Vì việc này nên ông Thắng buộc phải ngừng thi công cầu.

Theo ông Thắng, sau khi bị ông P. cản trở thi công cầu, ông có báo với chính quyền địa phương. Ông Thắng cũng nghe thông tin là ông P. đòi ông phải chi tiền mới cho bắc cầu qua kênh.

“Tôi thấy đòi hỏi này của ông P. là bất hợp lý vì phần đất ngoài hành lang lộ là đất của Nhà nước, không phải là đất của ông P. Vả lại, từ trước tới nay tôi không có đường đi vào đất của gia đình, phải đi nhờ cây cầu nhỏ hẹp của hàng xóm” - ông Thắng nói.

Vật tư của ông Thắng bị rỉ sét, có nguy cơ hư hỏng vì bị ông P. cản trở làm cầu. Ảnh nhỏ: Phần đất ông Thắng được huyện cho xây cầu qua kênh để bắc vào đất nhà bị ông P. rào chắn lại. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đòi tiền xây cầu là không hợp lý

Trước sự việc trên, ông Thắng đã làm đơn đến UBND xã yêu cầu chính quyền can thiệp việc cản trở thi công cầu của ông P.

Để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, PV đã trực tiếp tìm gặp ông P. nhưng ông này từ chối tiếp xúc và từ chối trả lời báo chí.

Ngày 15-9, ông Trần Văn Vân, Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, cho biết phần đất của ông P. nằm toàn bộ bên kia mặt lộ. Việc ông P. chắn lưới rào B40 rào ngang mặt sông, không cho ông Thắng xây cầu là có thật.

Việc làm này của ông P. là sai, bởi phần lộ đan nông thôn và hành lang tiếp giáp lộ cặp mé kênh Kháng Chiến hiện do chính quyền quản lý, không phải là đất của riêng ông P.

Ông Vân cho biết ông P. có nói rằng sẽ đòi ông Thắng đưa 50 triệu đồng mới cho bắc cầu qua kênh. “Số tiền này ông P. nói sẽ cho lại xã để xây dựng công trình đường lộ gì đó. Tuy nhiên, xã đã từ chối nhận vì việc ông P. đòi tiền của ông Thắng là không hợp lý” - ông Vân cho hay.

Cũng theo ông Trần Văn Vân, trong tuần này UBND xã sẽ mời hai bên là ông Thắng và ông P. đến hòa giải và vận động ông P. tháo lưới rào B40 xây dựng sai quy định. Qua đó phải tạo điều kiện cho ông Thắng bắc cầu qua kênh để đi vào phần đất của mình, bởi đây là con đường độc đạo để vào đất vườn sản xuất.

Trường hợp UBND xã hòa giải không thành, xã sẽ kiến nghị lên ngành chức năng của huyện xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.