Tư vấn miễn phí du học Đức

So với chi phí học tập đắt đỏ tại Anh và Mỹ thì việc học tập tại Đức là hoàn toàn miễn phí cho hệ đại học và cao học không chỉ đối với sinh viên trong nước mà đối với cả sinh viên quốc tế.

Từ học kỳ mùa đông năm 2013-2014, chỉ còn một bang trong tổng số 16 bang của Đức thực hiện việc thu học phí nhưng mức học phí cũng vừa phải, 500 euro/học kỳ.

Cơ hội làm việc trong quá trình học tập tại Đức của sinh viên được nhà nước cho phép và tạo mọi điều kiện. Sinh viên được đi làm ba tháng/năm và các ngày cuối tuần. Như vậy bạn có thể yên tâm về vấn đề tài chính, phục vụ cho cuộc sống hằng ngày và học tập bên Đức. Trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Đức, bạn có nhiều cơ hội sang thăm các nước châu Âu, tìm hiểu và khám phá nền văn hóa nơi đây. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có rất nhiều cơ hội ở lại làm việc và chính phủ Đức cũng tạo điều kiện gia hạn visa cho sinh viên. Bạn sẽ được cấp visa 18 tháng để tìm việc. Nếu bạn được nhận vào làm việc lâu dài với mức lương trước thuế từ 34.000 euro/năm trở lên thì chỉ cần sau 21 tháng, bạn được cấp thẻ xanh. Với tấm thẻ này, bạn được quyền ở lại Đức làm việc bao lâu tùy ý và được quyền đoàn tụ gia đình với những ưu đãi đặc biệt.

Tập đoàn giáo dục phi lợi nhuận FUU Sachsen của Đức tư vấn hoàn toàn miễn phí, giải đáp tất cả thắc mắc của bạn trẻ Việt Nam về du học Đức tại địa chỉ 36/36 Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04) 37606565.

N.TÚ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.