Tử tù thôi xin giảm án, cầu may vào Chủ tịch nước

(PLO)- Đứng trước bục khai báo phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để xem xét giảm án từ tử hình xuống chung thân nên đã rút kháng cáo để xin Chủ tịch nước ân xá. 

Ngày 20-12, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự, xử phúc thẩm đối với bị cáo Quang Văn Ai (42 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quang Văn Ai bị tuyên án tử hình. 

Theo cáo trạng, tối 29-12-2017, Ai điều khiển xe hơi chở con trai là Quang Văn Toàn (20 tuổi) chạy tốc độ cao trên quốc lộ 7A (đoạn qua xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Lúc này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSGT, Công an Nghệ An yêu cầu Ai dừng xe để kiểm tra. Hai cha con Ai đã chống đối quyết liệt nhưng các chiến sĩ kịp thời khống chế bắt gọn. Tang vật thu giữ gồm năm bánh heroin, 8 kg ma túy dạng đá và 400 viên ma túy tổng hợp được Ai giấu dưới gầm ghế.

Tại cơ quan công an, Ai khai nhận trước khi bị bắt có người đàn ông tên Hạ Bá Lồng (người Lào) đến gặp và thuê Ai chở số ma túy trên xuống TP Vinh (Nghệ An) và trả tiền công 30 triệu đồng. Ai đồng ý.

Ai chở Lồng đến bìa rừng lấy một bao tải màu xanh bên trong chứa năm bánh heroin, 8 kg ma túy đá và hai gói hồng phiến. Lồng bỏ số ma túy đó lên cốp xe của Ai và dặn Ai đến Bến xe Vinh sẽ có người tìm gặp và giao ma túy cho họ. Xong việc, Lồng sẽ trả công 30 triệu đồng.

Ai điều khiển ô tô về nhà đón con trai đi cùng... cho vui. Trên đường đi giao hàng thì bị bắt giữ. Toàn không biết Ai chở ma túy nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tang vật ma túy trong vụ án

Ngày 22-6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ai tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ai làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt xuống tù chung thân. Ai có tiền án 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20-12, Ai không đưa ra được tình tiết mới để HĐXX phúc thẩm xem xét giảm án. Sau khi được luật sư tư vấn và giải thích, bị cáo Ai đã rút đơn kháng cáo, thể hiện sự ăn năn hối cải và muốn làm đơn gửi lên Chủ tịch nước xin ân xá. Do vậy TAND Cấp cao đã đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm