Từ ngày 1-7, Hà Nội vào mùa 'tuyển sinh' đầu cấp

(PLO)- Từ ngày 1 đến 15-7, tất cả trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tuyển sinh. 

Ngày 5-5, Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã hướng dẫn các phòng GD, các trường mầm non, tiểu học, THCS chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào các đầu cấp năm học 2016-2017.

Cụ thể, từ 1-7 tới đây, tất cả trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tuyển sinh cho đến hết ngày 15-7. Các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.  

Hà Nội chuẩn bị vào mùa tuyển sinh đầu cấp.

Sau ngày 15-7, trường nào chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ phải báo cáo Phòng GD&ĐT. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, Phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh (HS) cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18 đến 20-7.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phải công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư.

Trong trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ năm tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi 7-9.

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 là những HS đã hoàn thành xong chương trình tiểu học, 11 tuổi (sinh năm 2005). Địa bàn tuyển sinh theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định cho các trường.

HS là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định. Đặc biệt HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường phải có kế hoạch và biện pháp tổ chức, tuyên truyền vận động để HS khuyết tật trên địa bàn đến trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.