Từ nay, nhà báo bị 'trói tay' khi dự tòa?

(PLO)- Ngày 28-7, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký ban hành Thông tư số 01, quy định về phòng xử án, trong đó có chỗ ngồi của các thành phần tiến hành tố tụng, thành phần tham gia tố tụng và thành phần tham dự phiên xử...
Thông tư nói trên có hiệu lực từ 1-1-2018.
Ngoài quy định đáng chú ý là tại phiên tòa hình sự sơ thẩm - phúc thẩm, luật sư được bố trí chỗ ngồi ngang bằng với đại diện VKS, thông tư còn quy định chỗ ngồi của nhiều thành phần tham gia, tham dự phiên tòa.
Điều đặc biệt là thông tư quy định chỗ ngồi của nhà báo, phóng viên nằm ở vị trí cuối cùng trong phòng xử. Và như vậy, nếu chủ tọa không linh động giải quyết, có khả năng phóng viên, nhà báo khi dự tòa sẽ khó có thể chụp được hình bị cáo từ trước mặt. 
Trong sơ đồ vị trí của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa, phiên họp... dưới đây, phóng viên, nhà báo đều được xếp ngồi sau cuối phòng xử.

Từ nay, nhà báo bị 'trói tay' khi dự tòa? ảnh 1
Trong phòng xử giám đốc thẩm, tái thẩm, phóng viên, nhà báo ngồi sau cùng.

Từ nay, nhà báo bị 'trói tay' khi dự tòa? ảnh 2
Trong phòng xử án hình sự (sơ thẩm và phúc thẩm), phóng viên, nhà báo cũng được xếp ngồi sau cùng.

Từ nay, nhà báo bị 'trói tay' khi dự tòa? ảnh 3
Trong phòng xử án dân sự, hành chính..., phóng viên, nhà báo cũng được xếp ngồi sau cùng.

Từ nay, nhà báo bị 'trói tay' khi dự tòa? ảnh 4
Ở phòng xử án Tòa gia đình và người chưa thành niên, nhà báo cũng được xếp ngồi sau rốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm