Từ mâu thuẫn vì múi mít, nam thanh niên lãnh án 14 năm tù

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn vì múi mít, nam thanh niên dùng dao tấn công liên tiếp nạn nhân và bị truy tố, xét xử về tội Giết người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Kiệt (ở Hà Nội) mức án 14 năm tù về tội Giết người.

múi mít nam thanh niên giết người.png
Chỉ vì múi mít, bị cáo đã gây án giết người. Ảnh: Minh họa

Theo cáo trạng, bị cáo Kiệt cùng anh Lại Vũ Q và Bùi Văn C đều là công nhân cùng thuê trọ ở phường Hồng Hà, Hà Nội.

Khoảng 21h ngày 7-7-2025, sau khi ngồi uống rượu tại phòng trọ của anh Q, bị cáo Kiệt ra ngoài một lúc rồi mang về phòng trọ một miếng mít ngồi ăn. Khi đó anh Q nói: “Không ai ăn cả, mày cầm vào trong kia mà ăn”. Vì chuyện này, xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau giữa bị cáo và anh Q.

Do Kiệt chửi nên anh Q đuổi bị cáo ra khỏi phòng trọ và đóng cửa lại. Lúc đó, Kiệt dùng chân đạp tung cánh cửa, rồi đi vào phòng trọ, cầm điếu cày vụt anh Q thì được anh Bùi Văn C ra can ngăn làm chiếc điếu rơi xuống đất.

Sau khi can ngăn, anh C đưa Kiệt về phòng trọ nhưng bị cáo vẫn tiếp tục chửi anh Q rồi vớ con dao trong phòng lao sang chém nạn nhân 4 nhát vào đỉnh đầu và ngực nạn nhân.

Do được cấp cứu kịp thời, anh Q không tử vong, bị tổn hại 12% sức khỏe. Ngày 8-7-2025, Phạm Đức Kiệt bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về tội Giết người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm