Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc điều trần quốc hội vụ thiết quân luật

(PLO)- Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc Park An-su ra điều trần trước quốc hội, nói rằng lực lượng quân đội trở tay không kịp trước lệnh thiết quân luật mà Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, trong phiên điều trần trước quốc hội, Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc Park An-su cho biết khi Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật lực lượng này đã không kịp chuẩn bị về mặt quân sự vì được đưa vào tác chiến quá nhanh chóng, do đó đã có sự bối rối, theo tờ The New York Times.

Tướng Park khẳng định rằng ông không có vai trò gì trong việc lập kế hoạch thiết quân luật và ông đã bị bất ngờ khi Tổng thống Yoon thông báo về lệnh này trên truyền hình.

Sau đó, quân đội Hàn Quốc ra một thông báo, lấy danh nghĩa theo lệnh của ông, cấm "mọi hoạt động chính trị" và các cuộc biểu tình công khai và khẳng định quyền kiểm soát đối với các phương tiện truyền thông cùng một số động thái khác nằm trong khuôn khổ thiết quân luật.

Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc điều trần về vụ thiết quân luật
Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc Park An-su điều trần trước quốc hội hôm 5-12. Ảnh: YONHAP

Trong phiên điều trần, Tướng Park khẳng định rằng ông đã không biết được lệnh thiết quân luật cho đến khi luật được trình lên và yêu cầu ông ký vào. Ông Park nói rằng lúc đó ông không biết phải hành động như thế nào với tư cách là người chỉ huy, không biết nên thực hiện những bước nào ngoài việc cố gắng thành lập một văn phòng mới.

Ông Park đã kể về một cuộc họp với các phụ tá sau khi ông được bổ nhiệm làm chỉ huy thực hiện lệnh thiết quân luật. Trong cuộc họp đó, ông Park nói rằng họ có thể rành về quân sự nhưng không biết nhiều về việc thiết quân luật và rơi vào tình cảnh không biết nên làm gì.

Trong phiên điều trần, tướng Park khẳng định rằng ông vẫn không biết ai đã ra lệnh cho lực lượng quân đội xông vào quốc hội. Khi một số nhà lập pháp kêu gọi ông từ chức, Tướng Park nói rằng trước đó ông đã nộp đơn từ chức lên Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là ông Kim Yong-hyun.

Thứ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho điều trần rằng ông Kim Yong-hyun đã ra lệnh điều động quân đội - một động thái mà ông Kim Seon-ho cho biết ông đã phản đối lúc đó.

“Tôi xin lỗi người dân vì đã không thể ngăn chặn hoặc dừng được việc thiết quân luật"- ông Kim Seon-ho nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã từ chức trước khi phiên điều trần diễn ra và không xuất hiện trong phiên điều trần này.

Quốc hội dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu vào ngày 7-12 về kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.