Loạt diễn biến mới đáng chú ý từ Mỹ với Hàn Quốc sau sự việc thiết quân luật

(PLO)- Mọi động thái từ Mỹ với Hàn Quốc trong thời điểm chính trường Hàn Quốc đang trải qua biến động lớn sau diễn biến thiết quân luật là vấn đề được giới quan sát theo dõi sát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin được cho là đã huỷ chuyến thăm Hàn Quốc, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh cam kết vững chắc của Washington trong quan hệ đồng minh với Seoul dù Hàn Quốc đã và đang trải qua biến động lớn những ngày qua.

Đêm 3-12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp song chính ông tuyên bố dỡ bỏ 6 tiếng sau đó do sự phản đối từ Quốc hội. Quốc hội Hàn Quốc đang xem xét khả năng luận tội Tổng thống Yoon. Ông Kim Yong-hyun đã từ chức Bộ trưởng Quốc phòng, nhận trách nhiệm liên quan diễn biến thiết quân luật.

Bộ Ngoại giao Mỹ: Quan hệ Mỹ-Hàn sẽ vượt qua mọi thay đổi chính trị ở 2 nước

Ngày 5-12, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel tuyên bố quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn sẽ tiếp tục được duy trì bất kể nhà lãnh đạo hay chính quyền nào nắm quyền ở Washington và ở Seoul, theo hãng thông tấn Yonhap.

Biểu tình phản đối thiết quân luật 0512.jpg
Người dân Hàn Quốc vẫy cờ Hàn Quốc và cờ Mỹ trong một cuộc biểu tình hôm 4-12 phản đối Tổng thống Yoon Suk-yeol sau vụ thiết quân luật. Ảnh: REUTERS

Ông Patel cho biết Mỹ phấn khởi trước “khả năng phục hồi dân chủ” của Hàn Quốc trong “giai đoạn thử thách và bất ổn” này, ý nói đến các diễn biến ở Seoul sau vụ thiết quân luật đêm 3-12, rạng sáng 4-12.

“Chúng tôi [Mỹ] tiếp tục ủng hộ pháp quyền và dân chủ ở Hàn Quốc, chúng tôi cho rằng đó là những trụ cột cơ bản trong liên minh của chúng ta [Mỹ và Hàn Quốc]” – ông Patel nói.

Ông Patel cho rằng vấn đề luận tội Tổng thống Yoon là quy trình “nội bộ” của Hàn Quốc và Mỹ kỳ vọng quá trình này sẽ được xử lý phù hợp với Hiến pháp Hàn Quốc.

Đây được coi là tuyên bố trấn an người dân Hàn Quốc sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell hôm 4-12 chỉ trích Tổng thống Yoon đã “phán đoán sai lầm trầm trọng” khi ban bố thiết quân luật. Ông Campbell cho rằng những gì diễn ra ở Hàn Quốc trong đêm 3-12, rạng sáng 4-12 cho thấy người dân sẵn sàng chống lại “một tiến trình hoàn toàn bất hợp pháp”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không còn thời gian thích hợp thăm Hàn Quốc

Ngày 5-12, một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch cho một chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin tới Hàn Quốc nhưng hiện tại cơ quan này nhận thấy không có thời gian thích hợp.

Điều này có nghĩa là ông Austin sẽ không có chuyến thăm nào tới Hàn Quốc trước khi nội các hiện tại ở Washington rời nhiệm sở ngày 20-1-2025, khi nhiệm kỳ chính phủ Tổng thống Joe Biden kết thúc.

Nguồn tin của Reuters cho biết Washington đã tham vấn với Seoul trước khi đưa ra quyết định huỷ chuyến thăm của ông Austin đến Hàn Quốc.

Theo Reuters, kế hoạch ông Austin thăm Hàn Quốc vốn được chuẩn bị trong thời điểm địa chính trị quan trọng trong khu vực. Quan hệ liên Triều ngày càng căng thẳng, trong khi quan hệ Triều Tiên-Nga đã được nâng lên một mức mới. Hàn Quốc và các đồng minh cáo buộc Triều Tiên đã đưa binh lính sang Nga để hỗ trợ Moscow trong xung đột vũ trang với Ukraine.

Hàn Quốc: Đang liên lạc ở mọi cấp độ với Mỹ

Về phía mình, Hàn Quốc hôm 5-12 cũng trấn an dư luận với tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lee Jae-woong rằng Seoul và Washington đang duy trì các liên lạc cần thiết sau vụ thiết quân luật.

Khi được đề nghị bình luận về tuyên bố của ông Campbell, ông Lee trả lời rằng “các cuộc trao đổi cần thiết đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ ở mọi cấp độ” và rằng “Mỹ đã tái khẳng định cam kết vững chắc của mình đối với liên minh [của Mỹ với Hàn Quốc]”.

Cùng ngày 5-12, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra một thông cáo riêng, nhắc lại lập trường như ông Lee đã phát biểu và cho biết chính quyền Seoul “sẽ nỗ lực đảm bảo liên minh Hàn Quốc-Mỹ tiếp tục phát triển vững chắc thông qua trao đổi thường xuyên”.

Tổng thống Yoon được cho là đã không thông báo trước cho Mỹ về quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.