Tự lập bãi giữ xe trên vỉa hè ngày tết, được không?

Pháp luật nghiêm cấm hành vi chiếm dụng đất vỉa hè, lòng đường làm nơi trông, giữ xe.

Vào những ngày giáp tết, một số hộ dân gần nhà tôi tự lập bãi giữ xe trên vỉa hè, gây lấn chiếm lòng đường, cản trở người đi đường. Vậy xin hỏi hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào?

Bạn đọc Quỳnh Thy (tranthy... @yahoo.com)

Luật sư Bùi Quốc TuấnĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Pháp luật nghiêm cấm hành vi chiếm dụng đất vỉa hè, lòng đường làm nơi trông, giữ xe. Khoản 5, 6, 7, 8 Điều 12 của Nghị định 100/2019 quy định cá nhân có hành vi chiếm dụng đất vỉa hè, lòng đường làm nơi trông, giữ xe sẽ bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền 2-3 triệu đồng khi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 5 m2; chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe.

- Phạt tiền 4-6 triệu đồng khi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 5 m2 đ?n d??i 10 mến dưới 10 m2; chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe.

- Phạt tiền 6-8 triệu đồng đối với cá nhân chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10 m2 đ?n d??i 20 mến dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe.

- Phạt tiền 10-15 triệu đồng đối với cá nhân chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe.

Trường hợp tổ chức vi phạm các hành vi như trên thì mức phạt sẽ được nhân đôi.

Như vậy, cá nhân, tổ chức tự lập bãi giữ trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường sẽ đồng thời bị xử phạt hành chính về hành vi này với các mức phạt tương ứng như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...