Tử hình kẻ ngáo đá giết anh xe ôm

(PLO)- Anh Trần Quang Thành chạy xe ôm đang ngồi đón khách trước tiệm game bắn cá thì bị kẻ ngáo đá đâm chết vì phê thuốc.

Ngày 30-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên tử hình Nguyễn Văn Quý (SN 1984, ngụ quận Tân Phú) về tội giết người.

HĐXX nhận định hành vi phê thuốc giết người của Quý hết sức nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất côn đồ nên cần phải xử thật nghiêm cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.

Tử hình kẻ ngáo đá giết anh xe ôm

Quý được dẫn giải về trại sau khi tòa tuyên án tử hình

Tại tòa, vợ nạn nhân chỉ yêu cầu bồi thường hơn 91 triệu đồng tiền chi phí ma chay và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Quý.

Theo hồ sơ, ngày 12-2, Quý thuê khách sạn ở quận 12 chơi ma túy đá. Sau khi phê thuốc, Quý gọi cho một người bạn đi tìm ông Đức (không rõ lai lịch) để đòi điện thoại và xe máy đã cho mượn trước đó.

Đến tối, khi đến trước tiệm game bắn cá Kim Long Cung (quận Tân Phú), Quý thấy anh Trần Quang Thành chạy xe ôm đang ngồi trên xe có đặc điểm giống một người có mâu thuẫn với mình trước đó tại tiệm game nên Quý nảy sinh ý định trả thù.

Quý rút dao đâm anh Thành nhiều nhát khiến anh Thành tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Quý bỏ đi lang thang sau đó được gia đình động viên ra đầu thú.

Trả lời tòa sao lại đâm anh Thành, Quý đáp do ngáo đá nên đã lầm tưởng anh Thành có mâu thuẫn với mình nên đâm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm