Tử hình chồng Trung Quốc sát hại vợ Việt dã man

(PLO)- Bị cáo Han JinKun cho rằng nguyên nhân chính đâm chết vợ là do chị Yến không chịu về Trung Quốc với chồng.

Ngày 19-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo, y án tử hình đối với Han JinKun (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) về tội giết người.

HĐXX nhận định, dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo nhưng hành vi là quá dã man; sát hại người đầu ấp tay gối của mình bằng hơn 50 nhát dao là mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo...

chồng sát hại vợ dã man

Bị cáo Han được dẫn giải về trại giam

Sau khi TAND TPHCM xử sơ thẩm, gia đình người bị hại cũng có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt cho Han.

Còn bị cáo và gia đình cũng trưng ra nhiều bằng chứng cho rằng Han bị bệnh tâm thần và yêu cầu đưa đi giám định tâm thần. Nhưng kết quả giám định cho thấy không có dấu hiệu bị tâm thần.

Theo hồ sơ, JinKun là nông dân người Trung Quốc, thông qua môi giới nên nghĩa vợ chồng với chị Huỳnh Thị Kim Yến, đăng ký kết hôn tại Trung Quốc. Vợ chồng chung sống có một con nhỏ khoảng sáu tháng tuổi và tạm trú tại khu trọ ở huyện Bình Chánh.

Chiều 11-12-2015, Han JinKun mua khoảng 10 lon bia và lẩu hải sản về phòng trọ ăn cùng vợ, con riêng của vợ và cha mẹ vợ.

Đến tối cha mẹ vợ ra về, JinKun nói với vợ việc chuyện cùng nhau về Trung Quốc chung sống nhưng chị Yến không đồng ý. JinKun nhìn thấy lon bia mình mở cho vợ còn đầy, nghĩ vợ xem thường nên rất tức giận.

JinKun lấy dao lao vào phòng tắm tấn công khiến chị vợ ngã gục. 

Gây án xong, JinKun vất dao, mang con nhỏ qua nhà hàng xóm gửi rồi bỏ trốn. Sáng hôm sau, cha mẹ chị Yến được hàng xóm gọi đến đón cháu mới phát hiện con gái tử vong trong phòng tắm. Hai ngày sau, JinKun bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm