Tự cứu mình khi bị dàn cảnh trấn lột

(PLO)- Dàn cảnh đánh ghen, đòi nợ để cướp giật tài sản đang ngày càng biến tướng phức tạp. Nguy hiểm là vậy nhưng dường như  các nạn nhân không có cách nào khác là tự cứu lấy mình.

Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCMngày 1-6 đã đăng bài viết “Nghi dàn cảnh chặn ô tô ở TP.HCM để trộm, cướp”. Trong bài nói đến trường hợp một xe ô tô đang lưu thông tại khu vực trung tâm thì bị một người đi xe máy chặn đầu. Người này lớn tiếng yêu cầu mở cửa xe với những câu nói như “trong xe có người thân của tao”, “có điện thoại của tao trong xe”...

Nhiều ý kiến bạn đọc gửi về cho thấy hiện tượng này không phải là hiếm, nhiều khả năng là dàn cảnh để thừa cơ hội cướp đoạt tài sản. Đáng nói là “bây giờ dàn cảnh cướp cả xe hơi chứ không chỉ là xe máy, lại giữa trung tâm, quá táo tợn”, độc giả Vinh Sơn lo ngại.

Đồng tình, bạn Cự Giải cũng cho rằng “xã hội bây giờ bất an quá. Đi ra đường là nơm nớp lo sợ, đủ thứ nguy hiểm rình rập mọi nơi”. Thế nhưng theo ý kiến của độc giả Lê Văn Tấm, “nếu nạn nhân chống trả, lỡ tay gây thương tích cho bọn cướp thì lại bị khép tội. Chính vì luật quá nhẹ vô tình dung túng bọn côn đồ.”

Nam thanh niên xăm trổ dừng xe trước  ô tô đòi mở cửa 

Trường hợp trên rất may người trong xe đã tỉnh táo, kiên quyết không mở cửa và gọi điện thoại cho công an. Từ đây kéo theo một bức xúc nữa khi lực lượng chức năng mất quá nhiều thời gian để đến hiện trường (khoảng 30 phút). Các bạn đọc Văn Dũng, Xuan, Thanh Sang… đều cho rằng thời gian đó quá đủ cho tên cướp tẩu thoát. “Có đến hiện trường khi ấy cũng chỉ ghi nhận lời khai, chưa xảy ra cướp nên cũng không làm gì được”, bạn đọc Quốc Cường nhận định.

Độc giả Nguyễn Đình Giang chỉ ra: “Nhiệm vụ của CSGT là đây, rải quân ra các tuyến đường để ngăn chặn bọn này nè. Tại sao dàn cảnh cướp giật mất thời gian vẫn nhan nhản diễn ra? Dân thì chậm không can thiệp đã đành nhưng chính vì không có công an nên tội phạm cứ hoành hành.”

Vấn nạn dàn cảnh cướp tài sản đang ngày càng táo tợn, gây hoang mang trong cộng đồng. Trong khi lực lượng bảo an còn thiếu, cơ hội để người bị nạn tự vệ hoặc được trợ giúp lại quá ít. Theo bạn đọc Thái Phúc, một phần là do “biết nhưng ích kỷ và sợ vạ lây nên không ai muốn lo chuyện bao đồng.”

Một vụ dàn cảnh va chạm giao thông để cướp

Nhiều bạn đọc gửi bình luận cho thấy họ đánh giá cao sự bình tĩnh của nạn nhân trong bài báo và cho rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ mình.

Bạn đọc Mỹ Vân đưa ra lời khuyên rất hữu ích cho những trường hợp tương tự: “Thôi mọi người hãy cố tự lo cho bản thân. Chị này may đi xe hơi chứ xe máy thì còn nguy hiểm hơn. Tốt nhất đừng đi về khuya, tài sản cất trong cốp xe, luôn chú ý kính chiếu hậu, ăn mặc bình thường thôi, khi có chuyện gì xảy ra phản ứng đầu tiên là rút chìa khóa xe và ném ra xa”.

“Phải tự xoay xở thôi, trên hết phải bình tĩnh, cứng rắn rồi tùy tình thế mà xử lý. Nếu cuống quýt hay trông chờ xung quanh thì sẽ lãnh nguy hiểm”, bạn đọc Cẩm Tú cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.