Từ chối ông Park, Indonesia lấy 7 cầu thủ nhập tịch đấu Việt Nam

(PLO)- LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa phủ nhận việc tiếp xúc với HLV Park Hang-seo về nắm tuyển quốc gia, đồng thời cho gọi bảy ngoại binh nhập tịch chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thật lạ khi truyền thông Hàn Quốc từng loan tin PSSI đưa ra lời đề nghị “không thể từ chối” cho HLV Park Hang-seo trong khi ở Việt Nam (VN) thì đồn thổi ông Park sẽ dẫn dắt CLB TP.HCM hoặc đội tuyển Singapore.

Thực hư chuyện ông Park đến Indonesia

Sau khi chia tay các đội tuyển VN vào cuối tháng 1-2023, ông Park tiếp tục ở lại Hà Nội mở hai trung tâm dạy bóng đá cho trẻ em. Ông thầy người Hàn Quốc nói mình vẫn còn mong muốn cống hiến cho các đội tuyển quốc gia, không phải Việt Nam và Hàn Quốc.

Và với những thành tích đã giành được cho bóng đá VN, ông Park là cái tên hấp dẫn với nhiều đội tuyển, đặc biệt ở Đông Nam Á. Cũng cần biết thêm công ty của người đại diện Lee Dong-jun của ông Park hoạt động rất hiệu quả ở VN và gần đây các sự kiện muốn có sự xuất hiện của ông thầy người Hàn Quốc thường được đáp ứng đủ. Thỉnh thoảng, người đại diện cũng chia sẻ một số thông tin về tương lai của ông Park, dù chưa có bất kỳ bến đỗ chính thức nào.

15-baichinh-indo-park-dtvn-asiancup-18-dec-2023-850-5024.jpg
Ngoài thành phần thắng Việt Nam tại SEA Games 32, Indonesia tăng cường bảy cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Mới nhất, ấn phẩm MSN của Hàn Quốc cho biết HLV Park Hang-seo đã nhận được lời đề nghị chính thức từ PSSI, sau màn trình diễn chưa như ý của đội tuyển Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 thua Iraq 1-5 và hòa đội yếu nhất bảng Philippines 1-1. Ông Park được cho là người phù hợp thay thế HLV đương nhiệm Shin Tae-yong để nắm tuyển quốc gia đá vòng chung kết Asian Cup diễn ra vào tháng 1-2024. Và nhằm thuyết phục hơn, MSN còn tiết lộ ông Shin chỉ còn hợp đồng đến hết ngày 31-12-2023.

Tuy nhiên, thành viên Ban điều hành PSSI, Arya Sinulingga ngay lập tức phủ nhận việc tiếp cận ông Park Hang-seo. Ông nói rõ HLV Shin đang làm tốt công việc của mình. Hơn nữa, Chủ tịch PSSI Erick Thohir vừa gia hạn thêm sáu tháng hợp đồng cho HLV Shin Tae-yong để dẫn dắt các đội tuyển Indonesia tham dự nhiều sự kiện quan trọng như Asian Cup, U-23 châu Á và vòng loại thứ hai World Cup 2026...

Ở bảng D xương xẩu, HLV Shin Tae-yong xác định đối thủ chính của Indonesia để cạnh tranh vị trí thứ ba chính là tuyển Việt Nam, bên cạnh hai đội mạnh khác gồm Nhật Bản và Iraq.

Indonesia muốn qua mặt VN ở đấu trường Asian Cup

Ngày 19-12, HLV Shin Tae-yong chính thức công bố 30 tuyển thủ Indonesia lên đường tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong danh sách này có đến sáu cầu thủ nhập tịch đang chơi bóng ở nước ngoài gồm Elkan Baggott ở Anh, Shayne Pattynama ở Na Uy, Sandy Walsh và Marselino Ferdinan ở Bỉ, Rafael Struick và Ivar Jenner ở Hà Lan.

Bên cạnh đó, đội tuyển Indonesia còn có Justin Hubner, một cầu thủ mới nhập tịch, đang chơi ở Anh cũng lên tuyển. “Chậm nhất là vào ngày 1-1-2024, tất cả cầu thủ sẽ gia nhập đội tuyển đầy đủ tại Thổ Nhĩ Kỳ” - HLV Shin Tae-yong cho biết.

Đội tuyển Indonesia sẽ đá hai trận giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ với cùng một đối thủ Libya vào ngày 2 và ngày 5-1-2024, sau đó đội di chuyển về Qatar đá trận giao hữu cuối với Iran vào ngày 9-1.

Ở bảng D xương xẩu, HLV Shin Tae-yong xác định đối thủ chính của Indonesia để cạnh tranh vị trí thứ ba chính là tuyển VN, bên cạnh hai đội mạnh khác gồm Nhật Bản và Iraq. Theo quy định của vòng chung kết Asian Cup 2023, 12 đội nhất, nhì của sáu bảng đấu, cùng bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp. •

HLV Troussier hội quân muộn

Ông thầy người Pháp đang nghỉ phép ở quê nhà mừng Giáng sinh đến gần ngày tập trung đội tuyển VN (28-12) mới trở lại. HLV Troussier đã gửi bản danh sách sơ bộ 50 cầu thủ đăng ký Asian Cup nhưng phải chờ đến sau vòng 8 V-League mới chính thức công bố lực lượng tập huấn trong nước. Đến ngày 5-1-2024, thầy trò HLV Troussier mới sang Qatar và đá trận giao hữu duy nhất gặp Kyrgyzstan dự kiến vào ngày 9-1. Đội tuyển VN ở bảng D lần lượt gặp Nhật Bản (ngày 14-1), Indonesia (ngày 19-1) và Iraq (ngày 24-1). TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.