Đối thủ của tuyển Việt Nam có thêm cầu thủ nhập tịch

(PLO)- Trước thềm AFF Cup 2022, đối thủ cùng bảng B của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 – Malaysia thông báo có thêm cầu thủ nhập tịch thứ 4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lee Tuck chính thức có thêm quốc tịch Malaysia. Ảnh: Pahang

Lee Tuck chính thức có thêm quốc tịch Malaysia. Ảnh: Pahang

Cầu thủ người 34 tuổi, Lee Tuck vui mừng thông báo trên Instagram: “Cuối cùng tôi cũng chính thức tuyên bố rằng, mình đã trở thành công dân Malaysia. Tôi thực sự biết ơn khi được nhập quốc tịch Malaysia. Đó là một con đường khó khăn bằng sự hy sinh để được có mặt ở đây, nhưng đây là cơ hội mà tôi không thể bỏ qua”.

Cầu thủ sinh ra tại Vương quốc Anh bày tỏ sự biết ơn tới các lãnh đạo cấp cao của Pahang, đặc biệt là ông chủ Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah, vì đã hỗ trợ anh trong suốt quá trình trở thành công dân Malaysia.

“Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình yêu thương và những người bạn thân thiết của tôi”, Lee Tuck cho biết thêm.

Lee Tuck đã chinh chiến ở giải VĐQG Malaysia (M-League) từ năm 2017, khi anh gia nhập Negri Sembilan, trước khi chuyển đến Terengganu vào năm 2018 và khoác áo CLB Pahang mùa giải trước.

Trước đó, lãnh đạo CLB Pahang đã cố gắng đưa Tuck và tiền đạo người Argentina - Sergio Aguero trở thành cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, trường hợp của Aguero – cầu thủ đã thi đấu tại M-League từ năm 2017 vẫn chưa được xác nhận.

Trong lịch sử, Malaysia từng có ba tuyển thủ nhập tịch gồm Mohamadou Sumareh, Liridon Krasniqi và Guilherme De Paula từng khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2022. Ảnh: AFF

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2022. Ảnh: AFF

Tại AFF Cup 2022 (khai mạc vào tháng 12 tới), tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của tân HLV Kim Pan-gon nằm ở bảng B cùng với đội tuyển Việt Nam, Singapore, Lào và Myanmar.

Trong bảy trận đối đầu gần đây nhất trên mọi đấu trường, thầy trò HLV Park Hang-seo chưa một lần để thua trước Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.