Từ bị đơn trong vụ án dân sự thành bị cáo

(PLO)- Bị cáo liên tục la hét, lấy dép chỉ, quơ về phía HĐXX, xông vào đánh nguyên đơn trong phiên tòa dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất.

Ngày 13-5, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Nguyệt (49 tuổi, ngụ phường Tân Ngãi, TP Vĩnh long) chín tháng tù treo vì tội gây rối trật tự phiên tòa.

Bị cáo Trần Thị Nguyệt tại tòa. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo cáo trạng, sáng 24-9-2019, TAND TP Vĩnh Long xử sơ thẩm vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông NĐH và bị đơn Trần Thị Nguyệt.

Tại phần thủ tục phiên tòa, Nguyệt yêu cầu hoãn phiên tòa để triệu tập UBND TP Vĩnh Long, phường Tân Ngãi và Quân khu 9 nên HĐXX vào phòng nghị án để thảo luận giải quyết yêu cầu.

Do bức xúc nội dung tranh chấp với nguyên đơn và việc vắng mặt của những đơn vị trên nên khi HĐXX vào phòng nghị án, Nguyệt liên tục la hét, sử dụng lời nói thô tục, đòi đánh nguyên đơn nhưng được lực lượng bảo vệ phiên tòa ngăn cản.

HĐXX sau đó tuyên bố tiếp tục phiên tòa, Nguyệt lại la hét lớn hơn. Nguyệt còn lấy chiếc dép đang cầm trên tay chỉ và quơ về hướng HĐXX cho rằng HĐXX không công bằng.

Nguyệt tiếp tục la hét, xông đến đánh nguyên đơn, tiến về phía kiểm sát viên... nhưng được lực lượng bảo vệ phiên tòa ngăn cản.

Tòa nhận định hành vi của bị cáo đã thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của thẩm phán, hội thẩm, người tiến hành tố tụng khác và người tham gia phiên tòa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm