Tự bán đất là tài sản chung

Năm 2000, mẹ tôi được huyện cấp giấy đỏ một miếng đất do cha tôi đứng ra mua.

Sau đó, bà lén lút bán đất này và người mua đã được cấp giấy đỏ. Nay nếu cha tôi kiện ra tòa đòi chia tài sản chung của vợ chồng thì đất đó được chia ra sao?

Huỳnh Thị Thu Vân (Đức Trọng, Lâm Đồng)

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân theo khoản 1 Điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình chỉ được đặt ra đối với những tài sản đang thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của vợ chồng. Chính vì thế, đối với miếng đất đang được người khác đứng tên trên giấy đỏ, cha bạn không thể viện lẽ đó nguyên là tài sản chung của vợ chồng để yêu cầu tòa án phân chia.

Về nguyên tắc, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Nếu không đồng ý với việc mẹ bạn tự ý bán đất và việc người mua được cấp giấy đỏ, cha bạn có thể khởi kiện yêu cầu TAND cấp huyện xem xét, giải quyết.

2. Tháo dỡ nhà xây không phép

Năm 1975, chồng tôi được nhà nước cấp một căn nhà và 588 m2 đất để ở. Tuy đất này không bị tranh chấp, không vướng quy hoạch nhưng vào năm 2007, chúng tôi chỉ được hóa giá nhà chứ không được hóa giá đất. Sau đó do cần có thêm chỗ ở cho con cái nên chúng tôi có cất tạm một căn nhà thì bị phạt và bị bắt tháo dỡ. Xử lý vậy có đúng không vì có thể sau này chúng tôi sẽ được hóa giá đất?

Huỳnh Thị Hoa (KP4, Phú Giáo, Bình Dương)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Theo khoản 2a Điều 11 Nghị định 23 ngày 27-2-2009 của Chính phủ, cơ quan chức năng có quyền phạt 2-3 triệu đồng đối với chủ đầu tư tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn không có giấy phép xây dựng, mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Ngoài việc bị phạt tiền, chủ đầu tư có hành vi vi phạm còn bị buộc khắc phục hậu quả.

Việc xử lý được xem là đúng quy định nếu bà có hành vi vi phạm điều khoản trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.