Từ 31-10, người đi tàu hỏa khai báo y tế như thế nào?

(PLO)- Theo như quy định mới nhất, khi hành khách đi tàu sẽ không phải khai báo y tế bản giấy như trước đây. 

Hiện TP Thủ Đức và các quận, huyện tại TP.HCM đã công bố là các vùng xanh, vàng (nguy cơ trung bình) nên việc di chuyển, đi lại cũng dễ dàng hơn. Hiện gia đình tôi có ý định về miền Trung bằng đường sắt.

Xin hỏi, khi di chuyển bằng phương tiện này cần phải lưu ý và chuẩn bị gì trong giai đoạn hiện nay?

Bạn đọc Bao Tin (TP.HCM)

Luật sư Lê DũngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Bộ GTVT mới đây ban hành Quyết định 1893 sửa đổi một số quy định tại Quyết định 1839 về hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, từ 31-10-2021, đối với hành khách đi tàu phải thực hiện khai báo y tế điện tử trong mục khai báo di chuyển nội địa tại ứng dụng PC-COVID. Hành khách tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin khai báo.

Trong trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo y tế, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có trách nhiệm bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID.

Đối với hành khách đi tàu đến từ khu vực có cấp độ dịch là cấp 4 sẽ được bố trí vận chuyển bằng khoang riêng. Khi xuống tàu, ra ga phải có lối đi riêng hoặc tách nhóm với hành khách đi tàu từ khu vực có nguy cơ thấp hơn để hạn chế tiếp xúc.

Như vậy, theo như quy định mới nhất, khi hành khách đi tàu sẽ không phải khai báo y tế bản giấy như trước đây, việc khai báo được thực hiện thông qua ứng dụng PC-COVID. Nếu có khó khăn trong việc khai báo sẽ có người của nhà ga hướng dẫn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.