Từ 18-11, CMND không còn giá trị khi thanh toán không dùng tiền mặt

(PLO)- Theo Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước, CMND không còn được xem là giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam khi thực hiện giao dịch thanh toán không tiền mặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 30/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2024), quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ hôm nay (18-11).

Theo thông tư mới, các loại giấy tờ tùy thân được sử dụng khi thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt có sự thay đổi so với Thông tư 15/2024.

Cụ thể, chứng minh nhân dân (CMND) không còn được xem là giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam khi thực hiện giao dịch thanh toán không tiền mặt. Đây là điều chỉnh nhằm thống nhất và đồng bộ hóa hệ thống giấy tờ công dân.

IMG_0414.JPG
Từ hôm nay (18-11), CMND không còn được sử dụng khi thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo Thông tư 30/2025, đối với cá nhân là công dân Việt Nam, giấy tờ tùy thân hợp lệ bao gồm thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử.

Đối với cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch giấy tờ hợp lệ là giấy chứng nhận căn cước.

Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam giấy tờ là hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp kèm theo thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh; hoặc danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) (nếu có).

Quy định mới yêu cầu tất cả giấy tờ tùy thân phải còn hiệu lực và thời hạn sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán.

Như vậy, so với Thông tư 15/2024, Thông tư 30/2025 không chỉ loại bỏ CMND khỏi danh mục giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam trong thanh toán không tiền mặt, mà còn bổ sung và làm rõ quy định mới về giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ hợp lệ cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch.

Đồng thời, thông tư này còn yêu cầu về hiệu lực và thời hạn của giấy tờ tùy thân khi tham gia các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.