Từ 18-11-2019, được dùng CMND cũ khi chờ đổi sang CCCD

(PLO)- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, chưa cắt góc CMND cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD.

Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 40/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016 hướng dẫn Luật căn cước công dân.

Theo khỏa 4 Điều 1 Thông tư 40/2019 sửa đổi Điều 15 Thông tư 07/2016, đối với trường hợp chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, 12 số còn rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD và CMND. 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, chưa cắt góc CMND cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD.

Chỉ khi trả thẻ CCCD, cán bộ phụ trách mới cắt góc CMND và trả lại cho người làm thủ tục.

Trường hợp CMND 9 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp giấy xác nhận số CMND.

Trước đây, Thông tư 07/2016 quy định: Đối với CMND còn rõ nét, cán bộ phụ trách sẽ tiến hành cắt góc CMND và đồng thời cấp cho người làm thủ tục giấy xác nhận số CMND để sử dụng, nếu có yêu cầu.

Như vậy, kể từ ngày Thông tư 40/2019 có hiệu lực, tức ngày 18-11-2019, trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD, công dân vẫn có thể sử dụng CMND cũ, còn rõ nét.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...