Từ 15-2: Được nộp hồ sơ cấp thẻ nhà báo qua mạng

(PLO)-  Theo quy định tại Thông tư 31/2021 của Bộ TT&TT, kể từ 15-2-2022, các cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo có thể gửi hồ sơ qua mạng chứ không chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính như trước đây.  

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Thông tư 31/2021 (có hiệu lực kể từ 15-2-2022) quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong Thông tư này là Bộ TT&TT đã bổ sung thêm hình thức gửi hồ sơ cấp thẻ nhà báo.

Theo đó, ngoài hình thức nộp hồ sơ cấp thẻ nhà báo trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ TT&TT thì nay các cơ quan, tổ chức có thể gửi hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công của Bộ TT&TT.

Cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi một hồ sơ gồm có:

- Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo do người được đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai theo mẫu.

- Bản sao điện tử (trường hợp gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ TT&TT) hoặc bản sao (trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên (đối với trường hợp là người dân tộc thiểu số).

- Bản sao điện tử (trường hợp gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc bản sao (trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động và văn bản khác có liên quan để chứng minh thời gian công tác liên tục hai năm trở lên tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ nhà báo hoặc tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương.

- Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát đối với phóng viên, biên tập viên…

- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo theo mẫu.

Như vậy, kể từ 15-2 tới đây các cơ quan báo chí có thể gửi hồ sơ cấp, cấp đổi thẻ nhà báo qua mạng thông qua cổng dịch vụ công của Bộ TT&TT chứ không chỉ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính như trước đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.