Từ 10-4, tăng lệ phí trước bạ xe bán tải

Từ ngày 10-4, mức thu lệ phí trước bạ theo tỉ lệ đối với xe bán tải sẽ tăng từ 2% lên 6%.

Tôi dự định mua một xe bán tải để chở hàng thuê. Nhiều người bạn khuyên tôi mua xe trước ngày 10-4 năm nay để hưởng lệ phí trước bạ thấp, bởi sau ngày này thì phí sẽ tăng cao. Vậy tôi xin hỏi phí trước bạ sẽ được tăng như thế nào?

Bạn đọc Trần Văn Tín (vantin…@gmail.com)

Luật sư Lê DũngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Xe bán tải là loại xe có kết cấu thùng chở hàng đi liền với thân xe. Xe có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1.500 kg và có từ năm chỗ ngồi trở xuống.

Lệ phí trước bạ đối với xe bán tải cũng như các phương tiện xe cơ giới khác được tính dựa trên giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỉ lệ (%). Giá tính lệ phí trước bạ của phương tiện xe cơ giới là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

Theo quy định hiện hành (Nghị định 140/2016), mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô (trừ ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống) là 2%. Như vậy, các loại xe bán tải sẽ được áp dụng mức 2% này để tính lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên, đến ngày 10-4, Nghị định 20/2020 có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016 đã sửa đổi quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe bán tải.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 1 của nghị định này, ô tô vừa chở người vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1.500 kg và có từ năm chỗ ngồi trở xuống (xe bán tải) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu theo tỉ lệ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ chín chỗ ngồi trở xuống.

Trong đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ chín chỗ ngồi trở xuống là 10%.

Như vậy, xe bán tải sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu theo tỉ lệ bằng 60% của 10%, tức bằng 6%.

Như vậy, kể từ ngày 10-4, mức thu lệ phí trước bạ theo tỉ lệ đối với xe bán tải sẽ tăng từ 2% lên 6%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...