Từ 1-7, có còn sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú?

(PLO)- Từ 1-7, hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định cho đến hết ngày 31-12-2022.

Tôi là một chủ nhà trọ. Tôi thường sử dụng sổ hộ khẩu và sổ tạm trú để đăng ký tạm trú cho khách thuê phòng. Tôi được biết từ 1-7 này thì Luật Cư trú năm 2020 sẽ được áp dụng và sẽ có lộ trình để xóa dần sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Vậy xin hỏi, có phải từ 1-7 này thì hai loại sổ trên sẽ không còn giá trị sử dụng? Tôi và nhiều khách trọ lo lắng nếu hai loại sổ này hết giá trị thì làm sao chúng tôi chứng minh được nơi cư trú khi làm giấy tờ?

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Hà (Gò Vấp, TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1-7 tới. 

Theo khoản 3 Điều 38 của luật này, từ ngày Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành (ngày 1-7-2021) thì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31-12-2022.

Như vậy, từ ngày 1-7, chị Hà và người dân khác vẫn được sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp để xác nhận về nơi cư trú. Nghĩa là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vẫn có giá trị cho đến 31-12-2022.

Sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn chỉnh và đi vào hoạt động thì mọi thông tin cư trú của công dân sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu. Thông tin sẽ được lưu trữ đầy đủ, bảo mật và thời gian lưu trữ lâu dài, tiện lợi cho việc truy cập thông tin để thực hiện các thủ tục hành chính.

Do đó, người dân không nên lo lắng về việc sổ hộ, sổ tạm trú hết hiệu lực thì sẽ không còn cơ sở để chứng mình về nơi cư trú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...