Từ 1-3, công dân 3 nước này sẽ được miễn thị thực nhập cảnh khi du lịch Việt Nam

(PLO)- Nếu đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi đi du lịch, công dân 3 nước Cộng hoà Ba Lan, Cộng hòa Séc và Liên bang Thụy Sỹ sẽ được miễn thị thực nhập cảnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-1, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước: Cộng hoà Ba Lan, Cộng hòa Séc và Liên bang Thụy Sỹ.

Miễn thị thực nhập cảnh
Công dân ba nước Cộng hoà Ba Lan, Cộng hòa Séc và Liên bang Thụy Sỹ sẽ được miễn thị thực nhập cảnh khi đi du lịch Việt Nam từ 1-3. Ảnh minh họa: M.T

Theo nghị quyết này, Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân 3 nước kể trên trong thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, với mục đích du lịch theo chương trình của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện từ ngày 1-3-2025 đến hết ngày 31-12-2025.

Năm 2024, kết quả đón khách quốc tế cho thấy bức tranh tươi sáng của ngành du lịch Việt Nam.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết nhờ chính sách thị thực thông thoáng và hiệu quả từ các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch, cả năm 2024, ngành du lịch đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với năm trước và đạt mục tiêu năm (17-18 triệu lượt).

Theo đó, khách quốc tế đến từ khu vực châu Á chiếm 79,6%, châu Âu 11,3%, châu Mỹ 5,7% và châu Phi 0,3%. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng ghi nhận động lực tăng trưởng tốt từ khu vực Đông Bắc Á, ghi dấu là thị trường Trung Quốc với số liệu tăng 214,4% so với năm 2023.

Các quốc gia Đông Nam Á như: Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore đều ghi nhận số phần trăm động lực phát triển tăng.

Để đạt mục tiêu đón từ 22-23 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ đa dạng hóa nguồn khách, châu Âu và các nước nói tiếng Anh là những thị trường quan trọng.

Đặc biệt là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực đơn phương nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày như Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.