Tour 'ma' du lịch giá rẻ dịp Tết Nguyên đán: Coi chừng mất tiền, mất Tết

(PLO)- Dịp Tết Nguyên đán 2025 đang cận kề, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, nhiều đối tượng lừa đảo đã tung ra các chiêu trò tinh vi trên mạng xã hội (MXH) để chiếm đoạt tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tết Nguyên đán 2025 đang đến gần hơn bao giờ hết. Nhu cầu về du lịch của người dân tăng cao nhưng cũng là cơ hội để các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Với chiêu trò chào mời tour giá rẻ bất ngờ, giả mạo công ty uy tín hoặc lập ra các công ty “ma”, chúng đánh vào tâm lý muốn tiết kiệm chi phí của người dân để chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân đã mất toàn bộ số tiền chuyển khoản trước, để rồi nhận lại sự im lặng và những tài khoản liên lạc “bốc hơi”.

Quá tinh vi, tôi không ngờ lại bị lừa!

Chỉ cần rảo quanh các trang MXH như Facebook sẽ xuất hiện nhiều tài khoản hoặc fanpage đăng tải thông tin về các tour du lịch Tết với giá “siêu khuyến mãi”, “siêu hời”... Những bài viết này thường kèm theo hình ảnh bắt mắt, lịch trình hấp dẫn và cam kết “uy tín – chất lượng”. Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng những bình luận giả mạo từ tài khoản ảo khen ngợi dịch vụ hoặc khoe đã tham gia và hài lòng.

Kèm theo đó, các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi khi giả mạo danh nghĩa các công ty du lịch uy tín hoặc lập ra những công ty “ma” không có thật. Chúng sử dụng MXH, tin nhắn hoặc các cuộc gọi không rõ nguồn gốc để đăng tải và chào bán các tour du lịch Tết với mức giá rẻ bất thường.

Những chiêu trò này thường đi kèm với yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí hoặc một khoản tiền lớn trước khi cung cấp dịch vụ, nhưng không kèm theo hợp đồng rõ ràng hay thông tin minh bạch về đơn vị tổ chức.

Tuy vậy, những hình thức này vẫn khiến không ít người dân mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

z6211825690996_d5a5bca598832e75e45ffb2f25f27860.jpg
Công ty du lịch Vietourist bị giả mạo thương hiệu, bán tour du lịch và voucher nghĩ dưỡng không rõ nguồn gốc. Ảnh: Vietourist

Chị Trịnh Thương, ngụ quận 12, TP.HCM, cho biết mới đây chị bị mất tiền vì tour giá rẻ. Thấy trên MXH có quảng cáo tour Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm giá chỉ 1,5 triệu đồng, rẻ hơn hẳn so với các công ty du lịch chị từng tìm hiểu. Vì muốn tiết kiệm chi phí, chị liên hệ ngay qua số điện thoại trên bài đăng. Người tư vấn rất nhiệt tình, hướng dẫn chị chuyển khoản trước 100% để giữ chỗ, còn hứa sẽ tặng voucher ăn buffee miễn phí.

“Sau khi tôi chuyển tiền 3 triệu đồng đặt 2 suất cho tôi và người yêu, họ hẹn gửi thông tin chi tiết qua email. Đợi mãi không thấy, tôi gọi lại thì không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội của họ cũng biến mất. Lúc này, tôi mới biết mình bị lừa. Tết cận kề, số tiền dành dụm cho chuyến đi cũng mất trắng. Các đối tượng quá tinh vi, không ngờ nạn nhân lại là mình".

Bạn đọc Huuhung…@gmail.com chia sẻ: “Tôi tìm thấy một bài quảng cáo tour Tết Phú Quốc trọn gói giá chỉ 3 triệu đồng/người, đã bao gồm vé máy bay và khách sạn 4 sao. Để thêm phần tin tưởng, họ còn gửi cả hình ảnh giấy phép kinh doanh, logo công ty và website. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nên chuyển khoản luôn cho cả nhóm bạn 5 người.

Đến sát ngày đi, tôi gọi điện để xác nhận thì không ai bắt máy. Trang web và số điện thoại của họ đều không còn tồn tại. Tôi hoang mang không tin nổi mình bị lừa, vì họ làm quá chuyên nghiệp. Lúc đó mới biết nhiều người khác cũng rơi vào tình cảnh như tôi. Thực sự rất cay đắng và ám ảnh với những chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi này.”

Để tìm hiểu thực hư, PV cũng vào vai một người cần mua tour du lịch Tết giá rẻ để liên hệ với các số điện thoại do bạn đọc cung cấp. Những người này đưa ra những lời mời chào hấp dẫn về các tour du lịch giá rẻ, kèm theo yêu cầu khách hàng phải chuyển khoản toàn bộ số tiền trước để “giữ chỗ” hoặc “chốt ưu đãi”.

z6211845932277_bc021b271c09c564e2ef9afa2b13ef05.jpg
Chỉ cần lên MXH tìm kiếm các từ khóa "Tour du lịch Tết giá rẻ", "Tour Tết"...thì sẽ có hàng chục lời mời quảng cáo tour Tết. Ảnh: TRẦN MINH

Những dấu hiệu lừa đảo và cách phòng tránh

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh, người chuyên làm mảng du lịch, nhận xét, năm nay giá các dịch vụ đều rất cao, khó tìm được "dịch vụ giá rẻ" dù là vé máy bay hay tour. Vì vậy, sẽ xuất hiện các trang bán giá rẻ, siêu rẻ giờ chót cho nhóm gia đình, cần thanh toán nhanh để chốt chỗ...

Vì vậy, để tránh bị lừa đảo người dân cần phải tìm hiểu kỹ đơn vị cung cấp tour. Không hiếm có những trường hợp cả gia đình ra sân bay làm thủ tục mới phát hiện code vé không đúng. Gọi tìm "đại lý" nhưng không thể liên lạc, lại cãi nhau và tiền mất - kế hoạch nghỉ Tết mất vui.

Theo ông Minh, những dấu hiệu nhận biết lừa đảo là "giá rẻ bất ngờ", "thanh toán nhanh, 100% để giữ chỗ"...

Vì vậy, để tránh bị lừa, ông Minh khuyên người dân khi tìm hiểu, mua các tour du lịch cần lưu ý:

Thứ nhất, nên kiểm tra kỹ thông tin công ty trước khi đăng ký tour, hãy kiểm tra tên công ty lữ hành qua các kênh chính thống hoặc website chính thức.

Thứ hai, nên ưu tiên các công ty uy tín, đặt tour qua các công ty du lịch lớn, đã được nhiều người tin dùng và có địa chỉ, giấy phép hoạt động rõ ràng.

Thứ ba, không chuyển tiền quá nhanh, không chuyển tiền nếu chưa kiểm tra kỹ thông tin và tính pháp lý của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Cuối cùng, nên cảnh giác với các quảng cáo quá hấp dẫn, hãy tỉnh táo trước những ưu đãi quá tốt so với thực tế.

Đối với các tour nước ngoài cần làm thủ tục Visa nên tìm các doanh nghiệp trong danh sách ủy thác của các Lãnh sự để đảm bảo hồ sơ đầy đủ hợp lệ và đẹp.

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo

Người dân nên thận trọng trước các tour du lịch giá rẻ bất ngờ trên MXH, đặc biệt vào dịp cuối năm. Người dân nên thực hiện kiểm tra giấy phép kinh doanh, đảm bảo công ty du lịch có giấy phép hoạt động hợp pháp và được cấp phép bởi cơ quan chức năng. Xem xét các đánh giá từ khách hàng trước đó và tìm hiểu kỹ về lịch sử hoạt động của công ty.

Chỉ thanh toán qua các phương thức an toàn và không bao giờ gửi tiền qua các kênh không rõ ràng. Tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng không rõ nguồn gốc. Không truy cập vào các liên kết hoặc các tệp đính kèm trong tin nhắn, email hoặc những bài đăng đáng ngờ trên mạng xã hội. Không chia sẻ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hay thông tin thẻ tín dụng qua các phương tiện không bảo mật hoặc với người lạ.

Lại xuất hiện tình trạng giả mạo nhân viên điện lực lừa đảo khách hàng tại khu vực miền Nam

Lại xuất hiện tình trạng giả mạo nhân viên điện lực lừa đảo khách hàng tại khu vực miền Nam

(PLO)- Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa phát đi cảnh báo, hiện nay trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tiếp tục xảy ra tình trạng kẻ xấu giả danh nhân viên điện lực, gọi điện lừa đảo khách hàng cài ứng dụng trên điện thoại di động, từ đó chiếm đoạt tiền của khách hàng. Kẻ xấu có thể tiếp tục sử dụng hình thức này để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng, đặc biệt vào dịp cuối năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.