Từ 1-11, không còn phê bình học sinh trước lớp, trước trường

(PLO)- Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện sẽ bị nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.

Thông tư 32 ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11.

Thông tư này thay thế Thông tư 12/2011 của Bộ GD&ĐT. Thông tư có nhiều điểm mới, trong đó đã bãi bỏ quy định xử phạt học sinh bằng việc phê bình trước lớp, trước trường.

Học sinh trường THCS Minh Đức, quận 1 trong 1 chuyến tham quan tới trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1. Ảnh: NQ

Điều 42 "Khen thưởng và kỷ luật" của Thông tư 12 ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau đây.

Phê bình trước lớp, trước trường.

Khiển trách và thông báo với gia đình.

Cảnh cáo ghi học bạ.

Buộc thôi học có thời hạn.

Trong khi đó, Điều 38 "Khen thưởng và kỷ luật" của Thông tư 32 ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.

Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định.

Như vậy, trong Thông tư 32, không còn hình thức kỷ luật phê bình trước lớp, trước trường và cảnh cáo ghi học bạ.

Bên cạnh đó, trong Thông tư 32 cũng quy định các hình thức khen thưởng học sinh. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây:

Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường.

Khen thưởng các danh hiệu học sinh theo quy định.

Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong một số lĩnh vực học tập, phong trào thi đua; đạt thành tích trong các kì thi, hội thi theo quy định và cho phép của Bộ GD&ĐT.

Các hình thức khen thưởng khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.