Truyền thông xứ Hàn cổ vũ Việt Nam đấu chung kết với Indonesia

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam và Indonesia cùng lọt vào bán kết AFF Cup 2020 đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông tại Hàn Quốc.

Tuyển Việt Nam và Indonesia bất phân thắng bại tại vòng bảng. ẢNH: GETTY

Hàn Quốc cũng là quốc gia châu Á hiếm hoi mua bản quyền AFF Cup, đưa tin về giải đấu có cuộc chiến giữa hai chiến lược gia người Hàn là Park Hang-seo và Shin Tae-yong.

Kết thúc vòng bảng, đội tuyển Việt Nam với ngôi vị á quân cùng với “Garuda” lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất giải do đoàn quân của HLV Shin Tae-yong vượt hơn thầy trò ông Park về hiệu số bàn thắng bại.

Tờ Chosun của Hàn Quốc viết: “Một phép màu cho Park Hang-seo và Shin Tae-yong, họ vẫn ổn. Cả hai đã tiến vào bán kết AFF Cup 2020”.

Ngoài ra, các tờ báo và phương tiện truyền thông khác của Hàn Quốc như Yonhap, Seoul Sport, Herald, OSEN cũng đưa tin về kết quả khả quan của hai đội. Thậm chí, Park Hang-seo và Shin Tae-yong còn được truyền thông quê nhà ủng hộ, thực hiện cuộc tái ngộ trong trận chung kết AFF Cup 2020.

Truyền thông Hàn Quốc mong đợi cuộc tái ngộ thú vị giữa Park Hang-seo và Shin Tae-yong tại chung kết AFF Cup. ẢNH: GETTY

Tờ Herald viết: “Nếu Việt Nam đánh bại Thái Lan và Indonesia đánh bại Singapore, hai HLV sẽ đối đầu nhau ở chung kết AFF Cup 2020”.

Để hiện thực hóa trận chung kết của đội tuyển Indonesia gặp Việt Nam trong khuôn khổ AFF Cup 2020 chắc chắn không hề đơn giản. Cả hai đội đều phải vượt qua những thử thách khó khăn là Singapore và Thái Lan ở bán kết, diễn với hai lượt trận đi-về.

Vòng bán kết AFF Cup 2020 sẽ diễn ra hai lượt từ ngày 22 đến 26-12. Bốn trận đấu cùng được tổ chức tại sân vận động quốc gia Singapore.

Ở trận bán kết 1 (lượt đi) diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 22-12, tuyển Indonesia sẽ đối đầu chủ nhà Singapore (đội nhì bảng A).

Một ngày sau, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan, trước khi hai đội đấu trận lượt về vào ngày 26-12.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.