Truyền thông Na Uy: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg có thể là Tổng Giám đốc mới của IMF

(PLO)- Theo truyền thông Na Uy, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng giám đốc tiếp theo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, đài truyền hình TV 2 của Na Uy dẫn các nguồn tin “đáng tin cậy” cho biết Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg có thể trở thành tổng giám đốc mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Bà Kristalina Georgieva - Tổng giám đốc IMF đương nhiệm và là một nhà kinh tế kỳ cựu người Bulgari - dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo của mình vào năm 2024.

Theo TV 2, ông Stoltenberg là người được chính quyền Mỹ yêu thích để thay thế bà Georgieva lãnh đạo tổ chức tài chính đa quốc gia có trụ sở tại thủ đô Washington D.C.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Ông Stoltenberg dự định rời NATO vào tháng 9, song nhiệm kỳ của ông được kéo dài đến cuối năm 2023 trong bối cảnh xung đột đang tiếp diễn ở Ukraine.

Hiện chưa rõ ai sẽ kế nhiệm ông Stoltenberg. Theo nhiều hãng truyền thông, ông Stoltenberg thậm chí có thể phải tiếp tục giữ vai trò Tổng thư ký NATO đến sau năm 2023.

Cũng theo TV 2, NATO đang xem xét lần đầu tiên bổ nhiệm một phụ nữ vào vị trí lãnh đạo khối quân sự do Mỹ dẫn đầu này, với một số ứng cử viên nổi bật như Tổng thống Slovakia - bà Zuzana Caputova, Thủ tướng Estonia - bà Kaja Kallas và cựu Tổng thống Croatia - bà Kolinda Grabar-Kitarovic.

Trước đó, vào đầu tháng 11, tờ The New York Times cho hay “ứng cử viên hàng đầu” mà Mỹ mong muốn chọn để thay thế ông Stoltenberg là bà Chrystia Freeland - Bộ trưởng tài chính kiêm Phó Thủ tướng Canada - một chính trị gia nổi tiếng với lập trường ủng hộ Ukraine và chống Nga mạnh mẽ.

“Việc bất kỳ ứng cử viên nào ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga sẽ là một yếu tố quan trọng” - The New York Times viết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.