Bloomberg: NATO nói chưa phải lúc để Ukraine gia nhập khối

(PLO)- Ngoại trưởng các nước NATO cho biết họ sẵn sàng chào đón Ukraine nhưng lưu ý giờ chưa phải lúc để Kiev gia nhập khối do lo ngại một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết sau ngày họp đầu tiên tại Bucharest (Romania), ngoại trưởng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thống nhất rằng "cánh cửa gia nhập NATO" vẫn mở với Ukraine nhưng hiện "chưa phải lúc" để nước này gia nhập. Các ngoại trưởng NATO đang có kỳ họp 2 ngày 29 và 30-11 tại Romania.

Theo Bloomberg, một vài quốc gia thành viên NATO đang cân nhắc kỹ lưỡng vì nếu Ukraine gia nhập vào thời điểm hiện tại thì cả khối có thể bị kéo vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, do điều khoản phòng thủ chung của khối.

Do còn thiếu sự đồng thuận về vấn đề này, các nước NATO trước mắt đã nhất trí sẽ tiếp tục ưu tiên chuyển giao vũ khí cho Ukraine để đảm bảo lợi thế của Kiev trên mặt trận.

Khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng việc Kiev gia nhập NATO sẽ gây ra một mối đe dọa an ninh lớn với Moscow.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói chuyện với các nhà báo trước cuộc họp ngoại trưởng các nước NATO vào ngày 29-11 ở Bucharest (Romania). Ảnh: AFP

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói chuyện với các nhà báo trước cuộc họp ngoại trưởng các nước NATO vào ngày 29-11 ở Bucharest (Romania). Ảnh: AFP

Vào năm 2008, NATO từng hứa sẽ để Ukraine và Georgia gia nhập khối vào một thời điểm thích hợp. Sáng kiến này do tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông George W. Bush và người đồng cấp Pháp lúc đó là ông Nicolas Sarkozy khởi xướng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức khi ấy là bà Angela Merkel lại tỏ thái độ dè dặt hơn, nói rằng việc kết nạp 2 quốc gia này có thể khiến căng thẳng leo thang với Nga. Bản thân Tổng thống Putin cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu phương Tây thực hiện hành động trên.

Trước đó vào tháng 9, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã kêu gọi liên minh quân sự hành động theo lời hứa 14 năm trước.

Cố vấn Tổng thống Zelensky - ông Mikhail Podolyak lập luận rằng việc Ukraine gia nhập sẽ có lợi cho chính NATO vì quốc gia này "đã có quân đội lớn nhất ở châu Âu" cũng như "kinh nghiệm" có một không hai sau xung đột với Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.