Truyền thông Đức nói về hiệu quả của vũ khí nước này ở Ukraine

(PLO)- Các khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 của Đức không thể xử lý các yêu cầu chiến đấu ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Der Spiegel đưa tin hôm 29-7 rằng các khẩu pháo của Đức không phát huy hiệu quả sau khi được gửi đến Ukraine. Các vũ khí này được cho không đáp ứng được tốc độ bắn cao mà quân đội Ukraine mong muốn.

Một số trong số bảy khẩu Panzerhaubitze 2000 - loại lựu pháo tự hành 155 mm của Đức do tập đoàn Krauss-Maffei Wegmann và Rheinmetall phát triển trong những năm 1980 và 1990 - được gửi đến Ukraine vào cuối tháng 6 đang có dấu hiệu "hao mòn", Der Spiegel đưa tin. Một số phần cứng hiển thị thông báo lỗi và cần sửa chữa.

Một khẩu Panzerhaubitze 2000 của quân đội Đức khai hỏa trong cuộc tập trận của NATO ở Grafenwoehr (Đức) ngày 20-7. Ảnh: AFP

Một khẩu Panzerhaubitze 2000 của quân đội Đức khai hỏa trong cuộc tập trận của NATO ở Grafenwoehr (Đức) ngày 20-7. Ảnh: AFP

Quân đội Đức cho rằng các vấn đề xuất phát từ số lượng đạn pháo mà các lực lượng Ukraine bắn hàng ngày, điều này đang làm hỏng cơ chế nạp đạn của khẩu pháo. Cụ thể, việc xả 100 viên đạn mỗi ngày được coi là sử dụng cường độ cao, mà phía Ukraine đang bắn "nhiều hơn" con số này.

Theo đài RT, hiện lượng pháo Ukraine bắn ra mỗi ngày chỉ bằng một lượng nhỏ so với của Nga bắn ra. Đầu tháng này, một số quan chức Ukraine cho biết nước này bắn khoảng 6.000 quả pháo mỗi ngày, so với khoảng 20.000 quả Nga bắn ra.

Sau khi biết rằng các khẩu pháo mình gửi không thể bắn đạn chính xác cao, quân đội Đức đã gửi phụ tùng thay thế để khắc phục tình hình, theo Der Spiegel. Đức cũng được cho là đang làm việc để thành lập một trung tâm sửa chữa ở Ba Lan.

Theo Der Spiegel, các xe tăng phòng không Gepard của Đức, trong đó có 5 chiếc đã được trao cho Ukraine, cũng gặp phải các vấn đề tương thích với đạn dược của Na Uy. Sự pha trộn và kết hợp các hệ thống vũ khí từ các nhà cung cấp khác nhau đã được các nhà phân tích Anh và Mỹ nhận định là một "thách thức nghiêm trọng" đối với Ukraine.

Theo RT, có vẻ không phải chỉ Panzerhaubitze 2000 hay xe tăng Gepard không hoạt động hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Các binh sĩ Ukraine bị phía Nga bắt đã mô tả rằng các bệ phóng tên lửa vác vai Javelin - vai do cả Anh và Mỹ gửi tới - là "hoàn toàn vô dụng" trong tác chiến đô thị.

Các binh sĩ Ukraine được cho cũng gặp vấn đề về pin với NLAW (vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo hoặc vũ khí chống giáp hạng nhẹ thế hệ tiếp theo) "khiến nó không thể sử dụng".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.