Báo Mỹ: Ukraine ‘gặp ác mộng’ vì nguồn vũ khí đa dạng phương Tây viện trợ

(PLO)- Theo các chuyên gia Mỹ và Anh, phương Tây nên cố gắng hạn chế số lượng hệ thống vũ khí khác nhau mà họ gửi tới Ukraine để Kiev có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một bài viết đăng ngày 19-7, tờ The Wall Street Journal (WSJ) cho biết số lượng lớn hệ thống vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đang tạo ra “thách thức nghiêm trọng” cho Kiev, dù những loại vũ khí này đem lại “nhiều hiệu quả” cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Theo tờ báo, nhiều chuyên gia phân tích ở Mỹ và Anh cho rằng việc phương Tây cung cấp nhiều hệ thống vũ khí khác nhau đã tạo ra "cơn ác mộng" cho Ukraine.

Ông Jack Watling từ Viện nghiên cứu Royal United Services Institute (RUSI) ở London (Anh), cho biết việc mỗi quốc gia phương Tây hỗ trợ cho Ukraine một loại vũ khí riêng biệt “đang nhanh chóng biến thành cơn ác mộng cho lực lượng vũ trang Ukraine vì mỗi loại vũ khí đòi hỏi một cuộc huấn luyện cách sử dụng riêng, cũng như có cách bảo trì và sử dụng hoàn toàn khác nhau”.

Lực lượng Ukraine bắn hai quả pháo từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) do Mỹ cung cấp. Ảnh: SPUTNIK

Lực lượng Ukraine bắn hai quả pháo từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) do Mỹ cung cấp. Ảnh: SPUTNIK

Ngay từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2, Mỹ và các đồng minh đã gửi cho Kiev rất nhiều loại vũ khí như tên lửa phòng không di động Stinger, tên lửa chống tăng Javelin, lựu pháo M777 hay hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS).

Cho đến nay, Ukraine đã nhận được M777 từ Mỹ, Úc và Canada, ngoài ra còn có các hệ thống pháo tự hành như M109 của Mỹ, Panzerhaubitze (PzH) 2000 của Đức, Caesar của Pháp và Krab của Ba Lan, cùng một số hệ thống pháo khác.

Về lý thuyết, tất cả loại pháo trên đều dùng chung loại đạn 155 ly, nhưng trên thực tế mọi thứ không đơn giản như vậy.

“Không có hệ thống pháo nào trong số đó có nhiều điểm chung như vậy. Nhiều người lầm tưởng rằng chúng ta có thể hoán đổi các loại đạn mỗi hệ thống pháo với nhau, nhưng sự thật không phải như vậy” - ông Watling cho biết.

Ông cho hay mỗi hệ thống pháo sẽ có tầm bắn, lượng thuốc phóng, cơ cấu nạp đạn, phụ tùng thay thế và các yêu cầu bảo dưỡng, cùng nhiều yêu cầu khác nhau. Chính vì vậy, để có thể sử dụng hiệu quả toàn bộ hệ thống pháo mà phương Tây cung cấp, Ukraine phải đối mặt rất nhiều khó khăn.

Đồng quan điểm với ông Watling, ông Scott Boston - nhà phân tích quốc phòng cấp cao của Tập đoàn RAND (Mỹ), chuyên hỗ trợ nghiên cứu và phân tích cho quân đội Mỹ - cũng chỉ ra những thách thức mà Kiev phải đối phó vo71u nguồn vũ khí đa dạng do phương Tây hỗ trợ.

“Rất nhiều loại vũ khí ở Ukraine đều có tuổi đời khá dài, thường được sửa chữa bằng những dụng cụ thô sơ. Chính vì vậy, với những hệ thống vũ khí hiện đại mà Kiev được cung cấp, mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Họ không có bất kỳ phụ tùng nào để thay thế trừ những gì đến từ phương Tây. Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp” - ông Boston nhận định.

Theo ông Watling, phương Tây nên cố gắng hạn chế số lượng các hệ thống vũ khí khác nhau mà họ gửi tới Ukraine để Kiev có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska phát biểu trước các thành viên Hạ viện và Thượng viện Mỹ hôm 20-7.

Nóng Nga-Ukraine ngày 21-7: Đệ nhất phu nhân Ukraine kêu gọi Mỹ gửi thêm vũ khí, EU công bố gói trừng phạt thứ 7

(PLO)- Trong bài phát biểu trước các thành viên Hạ viện và Thượng viện Mỹ, Đệ nhất phu nhân Ukraine kêu gọi Mỹ hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine; Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt kinh tế thứ bảy nhắm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu vàng và bổ sung thêm 50 cá nhân vào danh sách đen.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.